Bộ đội biên phòng Tây Ninh bảo vệ vững chắc biên cương

Giang Phương
Giang Phương
04/03/2019 12:07 GMT+7

UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh tổ chức ôn lại truyền thống hào hùng, bảo vệ biên cương vững chắc.

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2019), ngày 3.3, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh tổ chức ôn lại truyền thống hào hùng, bảo vệ biên cương vững chắc.
Ôn lại lịch sử truyền thống BĐBP Tây Ninh, đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, cho biết BĐBP Tây Ninh được thành lập ngày 25.5.1975 trên cơ sở tiếp nhận 2 Đồn Biên phòng Xa Mát và Lò Gò từ Ban An ninh vũ trang miền Nam và thành lập mới các đồn biên phòng và các đại đội trực thuộc.
Trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, những ngày đầu giải phóng 1975, bọn tàn quân Lon Nol và phản động tại chỗ cấu kết kích động tạo những va chạm, tranh chấp biên giới dẫn đến xung đột vũ trang. Với khẩu hiệu "Có lệnh là lên đường" cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh đã kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương.
Tháng 9.1977 bọn phản động Pot Pot - Iêngxary đã đồng loạt tấn công vào các đồn Biên phòng Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Phú, Long Phước. Qua 5 ngày đêm chiến đấu, các đơn vị đã đẩy lùi 38 đợt tiến công của quân địch, tiêu diệt 264 tên địch.
Suốt cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, với khẩu hiệu "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"; "Một tấc không đi, một ly không rời", cán bộ chiến sĩ BĐBP Tây Ninh luôn đứng vững trên vị trí tiền tiêu, kiên cường bám trụ, chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, phát huy truyền thống của quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường.
Biên giới Tây Ninh được bảo vệ vững chắc. Ảnh: Giang Phương
Biên giới Tây Ninh được bảo vệ vững chắc Ảnh: Giang Phương
Các lực lượng đã tiêu diệt 1.285 tên dịch, bắt và gọi hàng trăm đối tượng, phá hủy 443 vũ khí các loại, 4,5 tấn đạn và nhiều phương tiện chiến tranh khác.
Bộ đội biên phòng Tây Ninh đã có 125 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 238 đồng chí đã để lại một phần thân thể vì sự nghiệp bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Sau chiến tranh biên giới, tình trạng xâm canh, xâm cư, xâm phạn tài nguyên, lấn chiếm biên giới diễn ra với nhiều thủ đoạn xảo quyệt, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải linh hoạt, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc.
Theo đại tá Sơn, gần đây, BĐBP Tây Ninh đã phát hiện và đấu tranh nhiều chuyên án với nhiều loại tội phạm, bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng thuộc các tổ chức phản động người Việt lưu vong xâm nhập hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; 20 vụ/24 đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, thu 23 khẩu súng các loại, 224 viên đạn, 996 kíp nổ, 18 kg thuốc nổ, 52 mét dây cháy chậm.
Từ 2007 đến nay đã xác lập và đấu tranh thành công 20 chuyên án và 35 kế hoạch nghiệp vụ, phát hiện bắt giữ 94 vụ/132 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 17 kg heroin, 36,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 35,3 kg ma túy tổng hợp dạng bột và 130.800 viên ma túy tổng hợp.
Trong buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân đã biểu dương những thành tích và chiến công của BĐBP Tây Ninh trong thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, an toàn lãnh thổ biên giới quốc gia; đồng thời tưởng nhớ, tri ân đến hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đã cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân và công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh đã đồng cam, cộng khổ, chung sức, chung lòng cùng với nhân dân làm nên những chiến công oanh liệt, tô thấm truyền thống vẻ vang của quê hương Tây Ninh "Trung dũng kiên cường". Dịp này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng 52 kỷ niệm chương "vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc" cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.