Bộ đội biên phòng Bình Định đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
05/04/2021 08:43 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP tỉnh Bình Định (4.4.1961 - 4.4.2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Ngày 4.4, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP tỉnh Bình Định (4.4.1961 - 4.4.2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho BĐBP tỉnh Bình Định. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh BĐBP, cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng cho Phòng Chính trị BĐBP tỉnh Bình Định.
Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc cho 80 cá nhân ở tỉnh Bình Định.
Ngày 4.4.1961, tại xã Tu-krông (nay là xã Vĩnh Kim, H.Vĩnh Thạnh, Bình Định), Tỉnh ủy Bình Định đã quyết định thành lập Đội an ninh vũ trang lấy bí danh là A10 gồm 12 người với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ cơ quan đầu não, các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và vùng căn cứ. Đây là tiền thân của BĐBP tỉnh Bình Định ngày nay.
Từ khi thành lập đến nay, BĐBP tỉnh Bình Định có nhiều đóng góp trong công tác giành độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh Bình Định…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.