Bộ Công an Việt Nam nhận thư cám ơn từ Cơ quan phòng chống ma túy Philippines

Công Nguyên
Công Nguyên
29/03/2019 18:53 GMT+7

Bộ Công an Việt Nam vừa nhận thư cám ơn từ Cơ quan phòng chống ma túy Philippines về việc chia sẻ thông tin kịp thời, phối hợp bắt 276 kg ma túy đá vận chuyển vào Philippines

Chiều 29.3, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy trong thời gian qua.

[VIDEO] Khen thưởng vụ triệt phá hơn một tấn ma túy từ khu Tam Giác Vàng về Việt Nam

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, đại diện Tổng cục Hải quan, Viện KSND Tối cao, Bộ Tài chính, Công an TP.HCM.
bo_truong_To_Lam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ Ảnh: Công Nguyên
Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ ANTT Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên cả nước đã bắt 4.698 vụ, 7.238 đối tượng, thu giữ 178,55kg heroin, 446,49 kg và 142.146 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, C04 đã chủ trì bắt 13 vụ, 35 đối tượng, thu giữ 151,55kg heroin, 298,405kg và 20.970 viên ma túy tổng hợp.
[VIDEO] Phát biểu của thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04)
Đại tướng Tô Lâm thông tin, qua công tác nắm tình hình Bộ Công an xác định hiện nay tại các tỉnh phí Bắc tội phạm ma túy đang bị đánh mạnh nên các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia chuyển hướng vào các tỉnh miền Trung, miền Nam và đặc biệt là TP.HCM làm nơi đến trung chuyển đi Đài Loan, Trung Quốc và Philippines tiêu thụ.
Chính vì điều này Bộ Công an quyết định thành lập Ban chuyên án 218LBP đấu tranh. Đến thời điểm hiện tại, chuyên án 218LP đã thu giữ gần 1,16 tấn ma túy tổng hợp và bắt giữ 7 đối tương (4 người nước ngoài, 3 người Việt Nam).
Riêng tại TP.HCM cũng phá đường dây ma túy thu giữ gần 900 bánh heroin (tổng cộng 315 kg) và 2 đối tượng (1 người nước ngoài, 1 người Việt Nam).
Đặc biệt trong chuyên án 218LP, Bộ Công an đã thông tin cho phía Philippines bắt giữ 276 kg ma túy đá vận chuyển bằng đường biển từ TP.HCM vào Philippines.
Ngày 25.3, Cơ quan phòng chống ma túy Philippines đã có thư cám ơn gửi đến Bộ Công an Việt Nam. Trong thư, phía Philippines đã cám ơn sự chia sẻ thông tin kịp thời của Bộ Công an Việt Nam, giúp Cơ quan phòng chống ma túy Philippines ngăn chặn kịp thời 276 kg ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.