Bộ Công an thăm tòa soạn Báo Thanh Niên

21/06/2016 19:53 GMT+7

Ngày 21.6, thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đến thăm tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng VN (21.6.1925 - 21.6.2016).

Cùng đi có trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; đại tá Lê Nam Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Văn hóa, Thông tin, Truyền thông (A87); đại tá Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng; thượng tá Vũ Xuân Huyền, Phó trưởng Phòng An ninh báo chí, phụ trách phía Nam (Bộ Công an).
Sau khi ngỏ lời chúc mừng tập thể Báo Thanh Niên, thượng tướng Phạm Dũng cảm ơn Báo Thanh Niên thời gian qua đã có sự phối hợp thông tin, tuyên truyền trên tất cả các hoạt động của Bộ Công an.
Thượng tướng Phạm Dũng mong muốn thời gian tới tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 2 đơn vị vì sự nghiệp chung, đặc biệt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội…
Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên - Ảnh: Khả Hòa

Thượng tướng Phạm Dũng chia sẻ ông là độc giả trung thành của Báo Thanh Niên. Thượng tướng Phạm Dũng đánh giá Thanh Niên là một trong các tờ báo có uy tín, thông tin tốt, nhanh nhạy và có định hướng.
Theo thượng tướng Phạm Dũng, đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Do đó, cùng với sự chủ động hội nhập của đất nước và cộng đồng doanh nghiệp, vai trò thông tin, tuyên truyền, định hướng của báo chí hết sức quan trọng.
Thượng tướng Phạm Dũng tin tưởng trong thời gian tới, Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận thông tin, đóng góp công sức xây dựng, bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo; góp phần tích cực cùng với ngành công an hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững bình yên cuộc sống cho người dân.
Thượng tướng Phạm Dũng khẳng định Bộ Công an sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp Báo Thanh Niên tiếp tục đồng hành hiệu quả với ngành công an trên tất cả các lĩnh vực.
Thay mặt tập thể Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ; công an các tỉnh, thành trong quá trình hoạt động thông tin và phát triển của báo.
Ông Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ đội ngũ những người làm báo Thanh Niên, bằng tâm huyết và sự nhiệt tình của mình, luôn ý thức trách nhiệm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung.
Cùng ngày, nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng VN, đoàn lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Cục An ninh mạng Bộ Công an; Cục Cảnh vệ Bộ Công an; Viện KSND cấp cao tại TP.HCM; Viện KSND TP.HCM; Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM… cũng đã đến thăm Báo Thanh Niên.
Lãnh đạo các đơn vị chúc mừng, mong muốn báo tiếp tục phát triển, phát huy thế mạnh cùng các cơ quan nhà nước tuyên truyền pháp luật, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.