Bộ Công an điều 300 cảnh sát cơ động tới Bắc Giang chống dịch

Thái Sơn
Thái Sơn
18/05/2021 07:34 GMT+7

300 cán bộ chiến sĩ được huy động lên Bắc Giang để hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang và chính quyền chống dịch bệnh Covid-19 , bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 17.5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã tổ chức lễ ra quân phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 18.5: Thêm 19 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, riêng Hà Nội 13 ca

Theo đó, 300 cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc được huy động lên Bắc Giang để hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang và chính quyền chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Từ ngày 13.5 đến nay, nhiều bộ, ngành như Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các địa phương Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Yên Bái... đã cử lực lượng, đưa thiết bị và thuốc men đến hỗ trợ Bắc Giang chống dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.