Bỏ cầy, nhím, rắn chạy… lấy người

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/12/2018 16:25 GMT+7

Trong đêm tối, lại bị lực lượng chức năng truy đuổi, nghi phạm đã vội vàng bỏ lại những cá thể động vật hoang dã giữa đường mòn để bỏ chạy…

Sáng 27.12, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) phối hợp với Hạt Kiểm lâm H.Hướng Hóa đã tiến hành thả 4 cá thể cầy hương, 1 cá thể nhím và 2 cá thể rắn ráo (tất cả đều trong tình trạng khỏe mạnh, không thương tích) về với tự nhiên.
Con cầy hương được thả về tự nhiên ẢNH: CÔNG SANG
Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 26.12, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại cột mốc 604, thuộc khóm Ka Tăng (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa), tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện một người đang cùi cõng số bao tải dạng lưới có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.
Tuy nhiên, người này đã lợi dụng đêm tối, vứt số bao tải lại và bỏ chạy.
Cá thể nhím được thả về tự nhiên ẢNH: CÔNG SANG
Vì điều kiện đêm tối, đường mòn khó khăn và để đảm bảo an toàn nên tổ tuần tra không truy đuổi. Qua kiểm tra đã phát hiện 4 bao tải thì phát hiện số động vật hoang dã nêu trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.