'Bộ ba' lập trang web lừa trúng xe tay ga, tiền mặt trên lãnh án tù

16/09/2016 19:13 GMT+7

Cả 3 dùng CMND người khác để mở tài khoản ngân hàng, lập trang web lừa đảo dụ nạn nhân nộp tiền làm thủ tục trúng thưởng.

Chiều 16.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (23 tuổi) 8 năm tù, Huỳnh Thắng (21 tuổi) 7 năm tù, Phạm Văn Quang (29 tuổi, cùng ngụ thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) 2 năm tù cùng tội "sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, tháng 5.2014, cả ba bàn bạc, giao cho Trung đến tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân mua CMND tên Nguyễn Lê Duy (24 tuổi) để mở tài khoản ATM tại Sacombank Đà Nẵng.
Trung giao Thắng lên mạng tìm người có nickname “Anh Dân 37” để thuê lập 2 trang web có tên tương tự một số mạng xã hội nổi tiếng. Nội dung trang web thể hiện, bất kỳ ai truy cập đều nhận được thông báo trúng thưởng xe tay ga đắt tiền kèm 100 triệu đồng tiền mặt.
Trung, Quang dùng điện thoại gửi đường link qua mạng xã hội hoặc tin nhắn, dụ nạn nhân truy cập.
Những người tưởng thật liền liên hệ Trung, bị Trung hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản ATM, hoặc nhắn mã thẻ cào điện thoại.
Với thủ đoạn này, các bị cáo đã lừa hàng trăm người, tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ xác định được gần 50 bị hại vơi số tiền gần 385 triệu đồng, trong đó, 361 triệu đồng nộp qua tài khoản, còn lại nạn nhân nạp thẻ cào.
Ngoài ra, bộ ba này còn đăng ký mua bán xe máy trên một số trang web rao vặt, mua bán, dụ hơn 30 người nộp tiền cọc nhưng không bán xe, chiếm đoạt gần 174 triệu đồng, trong đó 169 triệu đồng qua ngân hàng, còn lại bằng thẻ cào.
Bên cạnh đó, sao kê giao dịch tài khoản Nguyễn Lê Duy mà cả bọn sử dụng, còn có 18 giao dịch chuyển tiền nhưng không xác định được bị hại với số tiền 36,8 triệu đồng.
Tổng cộng, cả nhóm đã chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.