Bình Thuận: Hai vụ tai nạn cách nhau 3 giờ, cùng một nơi khiến 2 người chết

Quế Hà
Quế Hà
15/06/2021 15:53 GMT+7

Lúc 13 giờ ngày 15.6, cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Bình Thuận khám nghiệm hiện trường 2 vụ tai nạn giao thông cùng một chỗ khiến 2 người chết.

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 ngày 15.6, tại xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).
Thời điểm trên, xe tải BS 34C - 247.24 lưu thông trên QL1, hướng Phan Thiết đi Đồng Nai, khi đến Km 1739+400 thì xảy ra va chạm với xe máy BS 86B4 - 302.85 do L.Q.T.H (25 tuổi, ngụ HHàm Thuận Nam) điều khiển.
Sau cú va chạm mạnh, anh H. văng ra đường, tử vong tại chỗ. Xe máy “dính” chặt vào phần đầu xe tải phía cụm đèn trước ở bên trái. Theo người dân chứng kiến, xe tải kéo lê theo xe máy một đoạn dài mới dừng lại khiến xe máy bốc cháy. Người dân đã dùng bình chữa cháy xịt nước dập lửa nhưng chiếc xe máy cháy rụi phần đầu.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ ngày 15.6 xảy ra tại xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam khiến nạn nhân điều khiển xe máy chết ngay tại chỗ

Ảnh: Q.H

Vụ tai nạn thứ 2 xảy ra trước đó chừng gần 3 giờ, tại Km1740+200, cũng thuộc xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy BS 60B6 - 715.32 do anh N.TT (29 tuổi, trú Đồng Nai) điều khiển, lưu thông hướng đi từ Đồng Nai ra Phan Thiết. Khi đến địa điểm trên thì va chạm vào xe máy BS 86K9 - 42.93 do ông N.T.X (56 tuổi, trú xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam) điều khiển đang lưu thông phía trước và đang chuyển hướng sang phía phải để vào quán ăn ven đường. Cú tông của 2 chiếc xe máy khiến cả 2 xe văng mạnh ra xa chừng 10 m, khiến ông N.T.X tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
Nhận được tin báo, cơ quan Công an Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra cả 2 vụ tai nạn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.