Bình Thuận: Hai nhóm thanh niên ẩu đả vì... thù xưa, một người tử vong

Quế Hà
Quế Hà
28/06/2021 17:28 GMT+7

Trưa 28.6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận và cơ quan Pháp y đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một người tử vong sau vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên ở khu vực hồ Sông Quao (H.Hàm Thuận Bắc).

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bình Thuận, chiều 27.6, Nguyễn Tuấn Vũ (thường gọi Hí, 22 tuổi), Trần Duy Mẫn (19 tuổi), Nguyễn Thanh Hưng (21 tuổi), Dương Thanh Duy (22 tuổi) , Bùi Thanh Đức (còn gọi là Đá, 18 tuổi, cùng trú xã Thuận Hòa, H.Hàm Thuận Bắc) đến khu vực hồ Sông Quao chơi.
Tại đây, nhóm thanh niên nói trên gặp một nhóm thanh khác đang ngồi nhậu, gồm: Lê Giao Bảo (20 tuổi), Nguyễn Thanh Sinh (20 tuổi), Nguyễn Trọng Phúc (19 tuổi), Nguyễn Mạnh Vương (tức Nồ, 19 tuổi), Nguyễn Duy Thiên (17 tuổi), Trần Huỳnh Đoán (17 tuổi, đều trú TT. Ma Lâm) và Trần Ngọc Quang Huy (trú xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc). Thấy nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ở hồ sông Quao, Bùi Thanh Đức nhớ lại trong số này có một người từng xích mích với mình ở TT.Ma Lâm từ trước nên hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả, dùng đá ném vào nhau.
Lúc này anh Trần Hữu Minh (thường gọi Minh Rụng, 30 tuổi) từ xã Hàm Trí đến để tham gia ẩu đả cùng nhóm thanh niên xã Thuận Hòa. Khi nhóm thanh niên ở TT.Ma Lâm đi ra khỏi khu vực hồ Sông Quao thì bị nhóm thanh niên ở Thuận Hòa cùng Minh chặn lại và hai bên dùng hung khí tấn công nhau. Nhóm thanh niên Ma Lâm dùng hung khí đâm nhiều nhát trúng Trần Hữu Minh, khiến anh này ngã gục tại chỗ, những người còn lại bỏ chạy. Anh Minh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an Hàm Thuận Bắc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Bình Thuận truy lùng hung thủ.
Hiện PC02 Công an Bình Thuận đã tạm giữ Trần Ngọc Quang Huy (biệt danh “Huy Tồ”, trú xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc) và triệu tập một số người liên quan để điều tra vụ án giết người này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.