Bình Thuận: Công an lập biên bản vụ khai thác cát trái phép rồi tự đốt xe

01/03/2021 18:14 GMT+7

Ngày 1.3, lãnh đạo Công an H.Hàm Thuận Nam ( Bình Thuận ) cho biết đã lập hồ sơ bắt quả tang một vụ khai thác khoáng sản trái phép, sau đó người vi phạm đã tự đốt xe tang vật.

Theo đó, ngày 28.2, tổ công tác của Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bắt quả tang ông Hồ Ngọc Thạch (63 tuổi, trú xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam) đang khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thôn Lập Phước, xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam. Tại hiện trường, công an ghi nhận có một xe máy đào cát, 2 xe ben đang chở đầy cát chưa ra khỏi hiện trường nên đã yêu cầu dừng khai thác. Trong khi công an đang lập biên bản thì xe múc (xe đào) bị cháy ngay tại hiện trường.

Theo công an, cxe đào cát bị cháy rụi tại hiện trường là do chính ông Thạch đốt

Công an Hàm Thuận Nam

Lãnh đạo Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết làm việc với con trai ông Hồ Ngọc Thạch thì được biết ông Thạch tự đốt chiếc xe tang vật tại hiện trường. Đây không phải là lần đầu tiên ông Thạch đốt phương tiện vi phạm khi bị công an bắt quả tang khai thác khoáng sản trái phép tại vị trí này.
Hiện Công an Hàm Thuận Nam đang tiến hành lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

Xe cát tại hiện trường nơi ông Thạch khai thác trái phép

Ảnh : Công an Hàm Thuận Nam cung cấp

Công an Hàm Thuận Nam tại hiện trường , ngày 28.2

Ảnh: Công an Hàm Thuận Nam

Đề nghị truy tố ông Hồ Ngọc Thạch về hành vi khai thác khoáng sản trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận (PC01) vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự (số 07-VP-CQCSĐT) và gửi đến Viện KSND tỉnh Bình Thuận để đề nghị ban hành cáo trạng truy tố ông Hồ Ngọc Thạch về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại điểm a và đ, khoản 1, Điều 227 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Theo kết luận trên, ngày 3.1.2020, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Bình Thuận phát hiện ông Hồ Ngọc Thạch đang trực tiếp điều hành, tổ chức khai thác khoáng sản tại thôn Lập Phước, xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam nhưng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Phòng Cảnh sát môi trường đã tịch thu 3 xe ben, 2 xe máy đào, 2 máy bơm và 130 m3 cát xây dựng. 

Ông Thạch từng nhiều lần bị bắt quả tang khai thác khoáng sản trái phép và đang là bị can của vụ án "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên"

Ảnh: Công an Hàm Thuận Nam cung cấp

Đến ngày 23.4.2020, Công an H.Hàm Thuận Nam lại bắt quả tang ông Thạch khai thác trái phép tại vị trí trên. Công an huyện đã thu giữ 1 xe đào (xe múc) và 26 m3 cát xây dựng. Tổng giá trị của khối lượng cát mà ông Thạch đã khai thác trái phép từ 2 vụ khai thác trên là gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông Thạch khai từng bán và thu được khoảng 110 triệu đồng từ hoạt động khai thác ở đây.
Làm việc với Cơ quan CSĐT ông Thạch thừa nhận hành vi của mình và cho biết đã làm hồ sơ xin giấy phép khai thác của nhà nước, nhưng chờ lâu, do vay lãi nhiều từ ngân hàng nên nôn nóng phải khai thác để kiếm tiền trả nợ.
Cũng theo kết luận điều tra này, trước đó, ông Thạch từng 4 lần tổ chức khai thác khoáng sản trái phép bị Công an huyện, UBND xã Tân Lập và UBND H.Hàm Thuận ra quyết định xử phạt hành chính.
Hiện ông Hồ Ngọc Thạch là bị can được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng vẫn lén lút khai thác khoáng sản trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.