Bình Thuận: Bắt vụ buôn bán, vận chuyển 2,1 kg ma túy

Quế Hà
Quế Hà
17/10/2020 15:16 GMT+7

Trưa 17.10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra, phòng chống tội phạm về ma túy (PC04, Công an Bình Thuận ) xác nhận vừa triệt phá một vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, thu giữ hơn 2,1 kg ma túy.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16.10, Phòng Cảnh sát ma túy (PC04) phối hợp Trạm CSGT Hàm Tân (thuộc PC08, Công an Bình Thuận) đeo bám ô tô 4 chỗ, lưu thông trên QL1, theo hướng từ TP.HCM về Bình Thuận.
Khi đến Km 1753 trên QL 1, đoạn thuộc TT.Tân Nghĩa, H.Hàm Tân, ô tô nói trên bị CSGT dùng xe tải ép dừng lại. Các trinh sát ma túy và CSGT lập tức khống chế tài xế ngay tại chỗ đưa về Trạm CSGT Hàm Tân.
Kiểm tra hành lý trên xe, cảnh sát phát hiện nhiều gói bột trắng và nhiều viên thuốc màu vàng. Kết quả kiểm tra nhanh xác định đây là ma túy, tổng cộng có 2,1 kg ma túy đá; 500 gr Ketamin và 232 viên thuốc lắc.

Ô tô vận chuyển ma túy bị bắt giữ

Ảnh: Quế Hà

Tại cơ quan công an, Hồ Tấn Ý (35 tuổi, trú xã Chí Công, H.Tuy Phong, Bình Thuận), tài xế điều khiển ô tô, khai mua lại số ma túy trên của một người ở TP.HCM, đem về phân phối cho các đầu nậu tại H.Tuy Phong.

Hồ Tấn Ý đã bị bắt khẩn cấp và đưa về nơi cư trú để khám xét

Ảnh: Quế Hà

Ngay lập tức, Cảnh sát chia làm 2 tổ, một tổ đưa Hồ Tấn Ý về nơi cư trú để khám xét nơi ở. Tổ thứ hai vào TP.HCM để truy bắt nghi can bán số ma túy này cho Hồ Tấn Ý. Tuy nhiên, nghi can cung cấp ma túy tại TP.HCM đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát PC04, lượng ma túy trên Ý khai mua của các đầu nậu ở TP.HCM trị giá 1,2 tỉ đồng.

Cảnh sát khống chế tài xế và ô tô vận chuyển ma túy 

Ảnh: C.T.V.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án và truy lùng các đầu nậu ở TP.HCM cung cấp ma túy cho Ý. Đây là vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Thuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.