Bình Phước xuất hiện đến 67 ổ dịch tả lợn châu Phi

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
31/05/2019 09:42 GMT+7

Bình Phước ghi nhận 67 ổ dịch tả lợn châu Phi với tổng số lợn bị tiêu hủy gần 700 con.

Ngày 30.5, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước cho biết toàn tỉnh hiện đã ghi nhận 67 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 14 xã, phường tại H.Đồng Phú, H.Phú Riềng, TP.Đồng Xoài và TX.Phước Long, tổng số lợn bị tiêu hủy gần 700 con. 
Ngoài triển khai tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch được phát hiện cũng như khu vực lân cận, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã siết chặt công tác giết mổ (Hiện nay, các cơ sở giết mổ không nhập lợn từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong tỉnh sau khi xuất hiện dịch mà lấy từ các trang trại lớn có xuất xứ rõ ràng); kiểm soát chặt chẽ lượng gia súc, gia cầm xuất, nhập trên các trục đường chính trong tỉnh (từ ngày 1.4 đến nay, lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh trên các trục đường chính cũng như đã thực hiện kiểm tra, phun thuốc sát trùng cho hơn 2.000 phương tiện chuyên chở động vật ra, vào trên địa bàn tỉnh)...
Cơ quan chức năng trong tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân tuyệt đối không dấu dịch, khi có lợn chết ngay lập tức báo cho thú y cơ sở để được hướng dẫn xử lý; tuyệt đối không vứt xác lợn chết ra bãi rác, sông suối tránh gây ô nhiễm môi trường và phát tán dịch bệnh ra cộng đồng; không giết mổ, tẩu tán, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết ra thị trường khiến dịch lan rộng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.