Bình Phước: Vợ người bán vé số phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/10/2019 19:32 GMT+7

Từ bên ngoài trở về phòng trọ, người vợ phát hiện chồng đã tử vong trên giường từ trước đó.

Tối 27.10, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông bán vé số chết bất thường trong một phòng trọ (thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài, Bình Phước). 

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày (27.10), sau khi bán vé số về, ông Thạch Núi (62 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) trở về phòng trọ cùng ăn cơm với vợ là bà Thạch Hồng Phiến (65 tuổi, tạm trú tại ấp 1, xã Tiến Hưng). Sau đó, ông Núi tắm rửa rồi lên giường ngủ trưa. Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, sau khi ra ngoài trở về, bà Phiến đánh thức ông Núi dậy để đi lấy giấy dò kết quả vé số thì phát hiện chồng mình đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp với cơ quan chức năng liên quan có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Ảnh: Hoàng Giáp

Được biết 2 vợ chồng ông Núi mới lên TP.Đồng Xoài ở được khoảng gần 1 năm nay, bà Phiến làm nghề bán bánh chuối, ông Núi làm nghề bán vé số, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.

Hiện vụ phát hiện nạn nhân tử vong đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.