Bình Phước: Tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid-19

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/05/2021 19:46 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước quyết định tăng cường, điều động thêm 56 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Chiều ngày 2.5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức lễ ký kết về việc phối hợp tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh.

Lực lượng y tế phun xịt khử khuẩn các khu vực có yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp F1

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước sẽ tăng cường điều động 56 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp tuần tra, ngăn chặn vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên trái phép, đảm bảo tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới.
Bình Phước có đường biên giới dài hơn 260 km, giáp ranh với Campuchia. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, trên tuyến biên giới, lực lượng BĐBP, quân sự và công an đã tổ chức thành lập 62 chốt và 11 tổ kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh cũng đã nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19 lên mức cao nhất.

Chiều 2.5: Thêm 20 ca Covid-19, với 8 ca lây nhiễm cộng đồng rất phức tạp

Cũng theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, tính đến chiều 2.5, qua truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh Covid-19 được ghi nhận trước đó trên 2 chuyến bay VJ133 và chuyến bay VJ3613, Bình Phước phát hiện 6 trường hợp F1 và 74 trường hợp F2. Qua lấy mẫu xét nghiệm, đến nay 80/80 mẫu xét nghiệm F1, F2 đều cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.