Bình Phước tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở phòng chống Covid-19

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/03/2020 13:30 GMT+7

Tỉnh ủy Bình Phước mới ban hành công văn thông báo tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhằm đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 .

Ngày 27.3, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã ký công văn hỏa tốc số 3697-CV/TU về việc tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhận được công văn này triển khai thực hiện ngay. 
Theo đó, công văn chỉ đạo việc tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất.

Các cơ sở dịch vụ giải trí đã chấp hành tạm đóng cửa để phòng chống Covid-19

Ảnh: Hoàng Giáp

Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung.
Tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, quán bar, các cơ sở du lịch, tụ điểm vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống… trên địa bàn tỉnh; hạn chế các chuyến giao thông công cộng; cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện.

Việt Nam có 153 bệnh nhân nhiễm virus corona sau khi công bố 5 ca mới

Tối 26.3, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố Đồng Xoài cũng đã kiểm tra thực tế việc thực hiện thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước, thành phố Đồng Xoài về việc tạm ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thành phố Đồng Xoài đi kiểm tra, nhắc nhở một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn

Ảnh: Hoàng Giáp

Qua kiểm tra cho thấy phần lớn cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thể thao, như karaoke, truy cập internet, massaege... đã chấp hành tốt, chủ động đóng cửa, dán thông báo tạm ngừng hoạt động tại cổng.

Các cơ sở cố tình vi phạm sẽ bị xử lý hành chí, thậm chí có thể rút giấy phép kinh doanh

Ảnh: Hoàng Giáp

“Sau khi thực hiện việc thông báo đến các cơ sở dịch vụ, giải trí, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đi kiểm tra, giám sát, đối với những cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm, lực lượng kiểm tra liên ngành sẽ tham mưu UBND thành phố xử phạt, thậm chí rút giấy phép hoạt động để thực hiện nghiêm việc phóng chống Covid-19”, ông Nguyễn Minh Cư, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.