Bình Phước: Tai nạn giữa cầu Pantoong, quốc lộ 14 ách tắc nhiều km

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/04/2020 11:40 GMT+7

Một vụ tai nạn ở giữa cầu Pantoong trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Bình Phước gây ách tắc giao thông nhiều km, cả trăm phương tiện không thể lưu thông trong nhiều giờ.

Sáng 17.4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay giữa cầu Pantoong trên đường quốc lộ 14 (thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) giữa xe bồn chở chất lỏng nguy hiểm và xe container, khiến cả 2 xe bị hư hỏng, giao thông ách tắc kéo dài 3 giờ.

Vụ tai nạn khiến xe bồn chở chất lỏng nguy hiểm hư hỏng nặng phần đầu

Ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, chiếc xe container BS 51D - 621.82 kéo theo rơ moóc BS 51R - 328.79 do tài xế Nguyễn Văn Nhơn (45 tuổi, ngụ thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở đầy hàng, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Đồng Xoài (Bình Phước).
Khi xe qua cầu Pantoong (thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) thì xe bất ngờ bị sự cố ngay giữa cầu. Cùng lúc này, một xe bồn chở chất lỏng nguy hiểm do tài xế Nguyễn Văn Hậu, (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đi hướng ngược lại đổ dốc xuống cầu Pantoong. Khi phát hiện chiếc xe container dừng giữa cầu, tài xế Hậu đã không kịp xử lý khiến 2 xe xảy ra va chạm.
 

Dầu từ máy xe bị tràn ra đường, lực lượng CSGT, công an địa phương đã phải dùng cát để thấm dầu, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Ảnh: Hoàng Giáp

Vụ va chạm khiến cả 2 xe cùng bị hư hỏng nặng, hàng chục lít dầu máy của xe bị tràn ra đường, rất may vụ tai nạn không có ai bị thương.
Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bình Phước, huyện Bù Đăng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông ách tắc 3 giờ đồng hồ, hàng trăm phương tiện xếp thành hàng dài nhiều km không thể lưu thông

Ảnh: Hoàng Giáp

Phải đến 7 giờ 40 phút, vụ tai nạn mới được xử lý xong. Sau khi di dời 2 xe tai nạn khỏi cầu Pantoong, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng đã dùng cát đổ lên mặt đường để thấm dầu, tránh gây nguy hiểm cho các xe lưu thông.
Sau 3 tiếng không thể lưu thông do vụ tai nạn, cả trăm ô tô các loại từ cả 2 phía đầu cầu không thể di chuyển gây ách tắc giao thông dài nhiều km.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.