Bình Phước phấn đấu thu ngân sách 10.000 tỉ trong năm 2020

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/02/2020 19:32 GMT+7

Năm 2020, Bình Phước nỗ lực thu ngân sách đạt 10.000 tỉ đồng, tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng.

Ngày 14.2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức họp mặt báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020.
Theo báo cáo, năm 2019, tỉnh Bình Phước đạt mức tăng trưởng 8,48%, GRDP bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng, tăng 12,36% so với năm 2018. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 9.135 tỉ đồng. Kinh ngạch xuất khẩu đạt 2.370 triệu USD, tăng 8,02%. Thu hút đầu tư FDI được 38 dự án đạt 108% với tổng số vốn đăng ký 350 triệu USD.

Trước buổi họp mặt, nhân viên y tế đo thân nhiệt cho 100% đại biểu tham gia nhằm phòng, tránh dịch bệnh Covid-19

Ảnh: Hoàng Giáp

Hiện Bình Phước có 48/90 xã đã hoàn thành nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,3%, trong đó TX.Bình Long, TX.Phước Long và TP.Đồng Xoài đã hoàn thành nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0.99% theo chuẩn mới tiếp cận đa chiều.
Năm 2020, Bình Phước nỗ lực thu ngân sách đạt 10.000 tỉ đồng, tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 400 triệu USD, thành lập mới 1.200 doanh nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0.5%...

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam Bộ, kiến nghị các sở, ngành địa phương cần cởi mở thông tin hơn với báo chí

Ảnh: Hoàng Giáp

Tại buổi họp mặt, nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị Bình Phước cần cởi mở hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, nhằm đảm bảo thông tin chính thống, đầy đủ, kịp thời, định hướng thông tin dư luận.
Cũng tại buổi họp mặt, Hội nhà báo tỉnh Bình Phước trao giải cho các tác phẩm báo chí chất lượng cao, đạt giải trong năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao giải cho các tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019

Ảnh: Hoàng Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.