Bình Phước: Giết bạn vì khoản nợ 50.000 đồng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/06/2020 20:42 GMT+7

Nguyễn Văn Cường giết chết bạn nhậu trong lúc xô xát sau khi cả hai cãi nhau về khoản nợ 50.000 đồng.

Ngày 25.6, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (30 tuổi, ngụ H.Phú Riềng, Bình Phước) 12 năm tù về tội giết người. Ngoài ra Cường phải bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 8.12.2019, sau 2 chầu nhậu và 1 chầu bida, Nguyễn Trọng Sỹ (28 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập) và Trần Văn Trọng (27 tuổi, ngụ TX.Phước Long) và Cường tiếp tục đến một quán bia hơi trên địa bàn P.Long Phước (TX.Phước Long) ăn, uống bia. Ăn uống xong, Trọng thanh toán (vì đã thua độ chầu bida) nhưng thiếu 50.000 đồng nên mượn Cường để trả.
Trả tiền xong, Trọng ngồi lại quán, còn Cường nhờ Sỹ dùng xe máy chở đi chuộc lại điện thoại mà Cường cầm cố trước đó.

Giết bạn vì khoản nợ 50.000 đồng, lãnh 12 năm tù và đền bù 50 triệu

Khi trở về, đi ngang chợ, Cường dừng lại mua 1 con dao rồi giấu trong ống tay áo rồi tự điều khiển xe chở Sỹ đi tiếp. Đi được 1 đoạn, Cường thấy Trọng đang đi bộ nên Cường đuổi theo kêu Trọng lên xe chở về nhưng Trọng không đồng ý.
Sau đó Trọng rủ Cường chơi bida thắng thua 100.000 đồng, nhưng Cường không chịu và yêu cầu Trọng trả nợ 50.000 đồng thì mới chơi. Cả hai nói qua lại rồi đánh nhau.
Trong lúc đánh nhau, Cường lấy dao trong ống tay quơ qua, quơ lại trúng vào bàn tay của Trọng rồi tiếp tục đâm 1 nhát vào ngực trái của Trọng gây thủng tim, phổi. Dù được Cường và Sỹ đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Trọng tử vong sau đó.
Tối cùng ngày, Cường đến Công an P.Long Phước đầu thú và khai nhận hành vi giết bạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.