Bình Phước: Cô gái đi xuất khẩu lao động trở về địa phương âm tính Covid-19

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
10/03/2020 13:28 GMT+7

Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của cô gái đi xuất khẩu lao động từ Nhật Bản, quá cảnh tại Đài Loan và về Bình Phước, âm tính với Covid-19 .

Sáng 10.3, bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, cho biết một người dân từ nước ngoài về địa phương có các biểu hiện sốt, ho, đau họng được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19.

Việt Nam phát hiện ca Covid-19 thứ 32, là bạn của bệnh nhân thứ 17

Trước đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cách ly 1 trường hợp từ nước ngoài về địa phương là chị C.T.D (25 tuổi, thường trú xã Long Hưng, H.Phú Riềng, Bình Phước) là công nhân giặt ủi, đi từ Nhật Bản về Việt Nam, quá cảnh tại Đài Loan và nhập cảnh vào Việt Nam lúc 17 giờ ngày 3.3 với biểu hiện sốt nhẹ 37,5oC, kèm đau họng.
Bệnh nhân sau đó được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và gửi mẫu xét nghiệm theo quy định. Đến sáng 10.3, kết quả xét nghiệm cho thấy người này âm tính với Covid-19.
Tính đến sáng ngày 10.3, Bình Phước chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.