Bình Phước cần tiếp tục phát huy tiềm năng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
19/12/2019 07:40 GMT+7

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn công tác T.Ư, đề nghị Bình Phước cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Ngày 18.12, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng đoàn công tác T.Ư, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tại buổi làm việc, bà Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, báo cáo một số kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh như: tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 6,88% (riêng năm 2019 đạt 8,48%); Tỉnh hiện có 230 dự án FDI với số vốn đăng ký hơn 2,3 tỉ USD... Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả đạt được của Bình Phước nhiệm kỳ qua; đề nghị Bình Phước cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là cầu nối giữa Tây nguyên với Đông Nam bộ và nằm trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.
Trước đó, ông Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Tà Thiết (H.Lộc Ninh); thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miên và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Phước.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.