Bình Phước: Bỏ trốn sau tai nạn chết người, bị bắt sau 9 năm trốn truy nã

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
18/09/2021 10:51 GMT+7

Sau khi xảy ra tai nạn làm 2 người chết và 1 nạn nhân bị thương nặng, Trần Trung Hiếu bỏ trốn, bị công an truy nã. Sau 9 năm trốn truy nã, Hiếu bị Công an H.Bù Đăng (Bình Phước) bắt giữ.

Ngày 18.9, Công an H.Bù Đăng (Bình Phước) cho biết vừa bắt được Trần Trung Hiếu (51 tuổi, ngụ xã Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một truy nã về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Sau gần 9 năm trốn truy nã, người đàn ông gây tai nạn chết người bị bắt

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 45 ngày 25.11.2012, tại tuyến đường xã Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một) Trần Trung Hiếu điều khiển ô tô và xảy ra tai nạn giao thông với xe máy do Nguyễn Minh Hải (ngụ TP.Thủ Dầu Một) điều khiển chở theo vợ và con gái. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng anh Hải tử vong, bé gái bị thương nặng.
Nguyên nhân ban đâu được công an xác định do Hiếu điều khiển ô tô tham gia giao thông, khi đến nơi giao nhau đã không nhường đường cho các xe lưu thông trên đường ưu tiên (vi phạm điều 24 Luật Giao thông đường bộ).
Sau khi tai nạn xảy ra, Hiếu đã bỏ trốn, không ra trình diện cơ quan công an. Ngày 7.12.2012, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã phát lệnh truy nã Trần Trung Hiếu.
Sau nhiều năm lẩn trốn truy nã tại nhiều nơi khác nhau, chiều 17.9, Hiếu bị Công an H.Bù Đăng đã phối hợp Công an xã Thống Nhất bắt giữ đưa về cơ quan công an. Tại đây Hiếu đã khai nhận hành vi của mình.
Hiện Công an H.Bù Đăng đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao đối tượng bị truy nã Trần Trung Hiếu cho Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.