Bình Phước: Bắt tên trộm đột nhập công ty phá két sắt

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/12/2020 16:23 GMT+7

Tên trộm đột nhập công ty tại Bình Phước phá két sắt lấy tiền, khi chuẩn bị tẩu thoát thì bị công an bắt giữ.

Ngày 8.12, Công an P.Tân Đồng (TP.Đồng Xoài, Bình Phước) đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Long (40 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của Long đã bị camera an ninh ghi lại.

Đêm khuya, đi lang lang ngoài đường, chợt nảy ý định trộm tài sản và cái kết

Nguyễn Mạnh Long tại cơ quan công an

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, anh Đào Văn Giang (47 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài), Giám đốc công ty TNHH Tuấn Giang, thức giấc khi nghe tiếng động ngoài phòng làm việc của công ty. Nghi ngờ có trộm đột nhập, anh Giang kiểm tra camera thì phát hiện một đối tượng lạ mặt đang đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, sự việc đã được điện báo cho công ty bảo vệ, cùng Công an P.Tân Đồng.

Số tiền trong két Long đã mở lấy

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhận được tin báo, Công an P.Tân Đồng nhanh chóng có mặt, bắt tên trộm, đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Long đi lang thang tại khu vực P.Tân Đồng. Khi đến khu vực Công ty Tuấn Giang thì có ý định trộm cắp tài sản. Long đi vòng ra cửa sau, trèo lên mái nhà, đột nhập vào bên trong phòng làm việc của công ty và phát hiện 1 két sắt.

Mở két sắt, lấy được tiền nhưng tên trộm đã bị bắt giữ

ẢNH: CẮT CLIP

Long dùng tua vít phá khóa két sắt, trộm được 38 triệu đồng trong két, bỏ vào túi ni lông. Tuy nhiên, khi Long đang chuẩn bị tẩu thoát ra ngoài thì bị lực lượng công an bao vây, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang công an P.Tân Đồng phối hợp công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.