Bình Phước bất ngờ vượt lên dẫn đầu cả nước với 1.224 dịch vụ công

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/05/2021 15:37 GMT+7

Sau 'chiến dịch 50 ngày đêm', Bình Phước bất ngờ vượt lên đứng đầu cả nước khi có 1.224 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia , xếp thứ 2/63 tỉnh thành về cấp hồ sơ chứng thực điện tử.

Ngày 17.5, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo công bố 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bình Phước kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022.
Theo đó, từ ngày 31.3, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch 108 thực hiện 3 mục tiêu cụ thể đến ngày 19.5.2021 sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến kết nối trên cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn và 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã trễ hạn, tồn đọng kéo dài được giải quyết dứt điểm.

Bình Phước đang nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau “chiến dịch 50 ngày đêm” (từ ngày 31.3 đến nay) triển khai quyết liệt, từ vị trí 47/63 tỉnh, thành phố, Bình Phước vươn lên đứng đầu cả nước khi được rà soát, kết nối thành công 1.224 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Trong đó, dịch vụ công mức độ 4 của Bình Phước kết nối lên cổng là 777 dịch vụ (tính đến ngày 16.5); cấp trên 1.400 hồ sơ chứng thực điện tử, trở thành tỉnh có kết quả tốt thứ 2/63 tỉnh thành phố về cung cấp dịch vụ này. Từ việc có trên 15.000 hồ sơ quá hạn, chiếm 10%, hiện giảm còn 58 hồ sơ trễ hạn/27.855 hồ sơ đang giải quyết, chiếm 0,21%. Bình Phước phấn đấu hết ngày 17.5 hoàn thành 100% hồ sơ trễ hạn kéo dài.
 

Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Bình Phước đang hàng ngày theo dõi, cập nhật thông tin về 9 lĩnh vực, bao quát các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trần Tuyết Minh nhận định đây là sự vươn lên ngoạn mục của tỉnh. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề để UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành những cách làm mang tính đột phá, cách mạng, nhằm để các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
UBND tỉnh Bình Phước cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện cho được "2 không" gồm: nộp hồ sơ và kết quả không gặp mặt; thanh toán nghĩa vụ tài chính không dùng tiền mặt. 
Ngày 18.5, Bình Phước sẽ tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của tỉnh về chuyển đổi số; công bố 100% dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Phước đạt mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.