Bình Phước: Bắt giữ nghi phạm trốn truy nã 25 năm về tội cướp tài sản

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/06/2021 22:00 GMT+7

Sau 25 năm vào các tỉnh phía Nam trốn truy nã về tội cướp tài sản tại Hà Nội, Lê Đình Hùng đã bị lực lượng công an bắt tại tỉnh Bình Phước.

Ngày 22.6, Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết vừa tổ chức bàn giao Lê Đình Hùng (53 tuổi), nghi phạm trốn truy nã về tội cướp tài sản từ năm 1996 đến nay cho Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội).

Lê Đình Hùng và lệnh truy nã cách đây 25 năm

Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, qua quản lý địa bàn và trao đổi thông tin giữa công an 2 địa phương, Công an H.Đồng Phú xác định Lê Thanh Hùng (49 tuổi, quê Thái Bình, thường trú tại ấp Chợ, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú), làm nghề lái xe thuê, chín là nghi phạm bị Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) ra lệnh truy nã số 95/LTN ngày 15.10.1996 về tội cướp tài sản tên Lê Đình Hùng (53 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).
Theo hồ sơ công an, năm 1995, sau khi gây ra một vụ án cướp tài sản tại Q.Hai Bà Trưng, Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, vào các tỉnh phía Nam sinh sống với tên mới là Lê Thanh Hùng.
Sau 25 năm trốn truy nã, Lê Đình Hùng đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.