Bình Phước: 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép âm tính lần 1 với Covid-19

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/04/2021 13:35 GMT+7

15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cùng 3 người Việt bị lực lượng chức năng cùng người dân tại Bình Phước phát hiện, bắt giữ, đều cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Sáng 2.4, thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bình Phước cho biết 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 3 tài xế Việt Nam trước đó bị người dân và lực lượng chức năng huyện Hớn Quản phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly đều cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Sáng 2.4: Không có ca mắc Covid-19, hơn 51.200 người đã tiêm vắc xin

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ 15 ngày 31.3, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng H.Hớn Quản phát hiện 3 ô tô loại 7 chỗ, chở khoảng 20 người nước ngoài có biểu hiện nhập cảnh trái phép đang di chuyển trên địa bàn xã Minh Tâm (H.Hớn Quản) nên cho dừng phương tiện để kiểm tra.
Cả 3 tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe vượt qua chốt kiểm tra. Lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ được 3 ô tô và phát hiện có 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cùng 3 tài xế là người Việt.
Toàn bộ 18 người được lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Qua kết quả xét nghiệm, toàn bộ 18 người trong đó có 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đều cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.