Bình Dương: Truy nã kẻ cầm đầu băng cướp xuyên biên giới, vừa trốn khỏi trại giam

Đỗ Trường
Đỗ Trường
19/09/2019 10:46 GMT+7

Ngày 19.9, Trại giam An Phước (Cục 10, Bộ Công an) đóng tại địa bàn H.Phú Giáo (Bình Dương) đã phát đi văn bản truy nã đối với Nguyễn Văn Lộc (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) vừa trốn khỏi trại giam.

Lộc là tội phạm cầm đầu băng trộm, cướp xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia trong những năm 2013 - 2014 ở các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh với tổng cộng 38 vụ, trong đó Lộc trực tiếp thực hiện 23 vụ trộm, cướp tài sản.
Cuối năm 2014, Lộc bị bắt giữ cùng đồng bọn và bị TAND tỉnh Tây Ninh kết án 25 năm 4 tháng tù giam về các tội: Cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Sau thời gian chấp hành án tại trại giam An Phước, Lộc đã bỏ trốn vào tối ngày 18.9. Đặc điểm nhận dạng: Cao 1,65m, sẹo chấm cách 2 cm trên đầu mày phải.
Trại giam An Phước (H.Phú Giáo, Bình Dương) thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.