Bình Dương tiếp nhận cách ly người từ Nhật về, có 63 phụ nữ mang thai

Đỗ Trường
Đỗ Trường
16/10/2020 12:43 GMT+7

Ngày 16.10, Trung tâm y tế H.Bàu Bàng (Bình Dương) tiếp nhận cách ly 353 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Nhật Bản về, trong đó có 63 phụ nữ đang mang thai.

Theo đại diện Trung tâm Y tế (TTYT) H.Bàu Bàng, 355 công dân VN từ Nhật Bản về trên chuyến bay VN301 xuất phát từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) về ngày 15.10 và được đưa vào cách ly y tế ngay sau khi nhập cảnh qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất.
Trong tổng số 355 người được cách ly có 15 trẻ em, người cao tuổi, 25 người mắc bệnh hiểm nghèo và 63 người đang mang thai.
TTYT H.Bàu Bàng cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ 353 người và bước đầu cho toàn bộ kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.
Đây là lần thứ 2, TTYH H.Bàu Bàng tiếp nhận đợt cách ly nhân đạo đối với các công dân VN từ nước ngoài về.
Trước đó vào tháng 9.2020, TTYT H.Bàu Bàng cũng đã tiếp nhận cách ly 403 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về trong có 53 trẻ em không có cha mẹ đi cùng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.