Bình Dương ra ‘tối hậu thư’ cho các lò gạch hoffman

13/06/2014 18:25 GMT+7

(TNO) Chiều 13.6, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp thông tin cho báo chí về việc chấm dứt hoạt động các lò gạch hoffman trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết hạn cuối cùng các lò gạch này phải chấm dứt hoạt động là ngày 30.6.

Theo ông Liêm, tại quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28.4.2010, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 thì việc xây dựng lò gạch hoffman không nằm trong diện khuyến khích đầu tư nên phải chấm dứt hoạt động.

Sau khi có thông tin phải chấm dứt hoạt động, nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch hoffman đã phản ứng về các chính sách của Bình Dương.

Năm 2012, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã đi khảo sát thực tế các cơ sở sản xuất gạch bằng công nghệ hoffman ở xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên (Bình Dương).

Qua khảo sát, đoàn công tác đã đưa ra nhận định: Các lò sản xuất gạch hoffman không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, an toàn và sức khỏe cho người lao động…

Ông Trần Thanh Liêm khẳng định thực tế hiện nay toàn tỉnh Bình Dương có 141 lò gạch hoffman đang hoạt động sử dụng 4.623 lao động. “Các cơ sở sản xuất gạch này có nhiều vi phạm như kinh doanh không phép, sai phép; xây dựng không phép; vi phạm quy định về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường…”, ông Liêm nói.

Do đó, UBND tỉnh Bình Dương quyết định chấm dứt hoạt động các lò gạch này theo đúng lộ trình đã được gia hạn và hạn cuối là ngày 30.6. Ông Liêm cũng thừa nhận việc để các lò gạch xây dựng, hoạt động không phép… là có phần thiếu sót, chưa quyết liệt của cơ quan chức năng địa phương.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên Online về các hỗ trợ từ phía địa phương, ông Liêm cho biết toàn bộ 4.623 lao động, sau khi các lò gạch này phải ngưng hoạt động, sẽ được chính quyền địa phương giải quyết việc làm.

Còn việc hỗ trợ các lò gạch hoffman thì ông Liêm cho biết các lò gạch này hoạt động từ năm 2010 đến nay là đã đủ thời gian hoàn vốn. “Mặt khác, anh xây dựng, hoạt động trái phép… rồi bắt Nhà nước phải hỗ trợ, bồi thường là không có cơ sở”, ông Liêm khẳng định.

Đỗ Trường

>> Khi các lò gạch ngừng hoạt động
>> Dân kêu cứu vì lò gạch thủ công
>> Đất cát từ lò gạch tràn ra lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.