Bình Dương: Công an Bến Cát tiêu hủy 'kho' vũ khí thô sơ

Đỗ Trường
Đỗ Trường
17/08/2020 09:31 GMT+7

Hơn 1.000 vũ khí thô sơ như dùi cui điện, đao, mã tấu… do công an thu giữ từ các vụ án, hoặc do người dân tự nguyện giao nộp, đã được tiêu hủy.

Ngày 17.8, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã tiêu hủy hơn 1.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, với số lượng cụ thể: 295 công cụ hỗ trợ mua bán qua mạng xã hội; 462 cây đao, mã tấu; 210 dùi cui kim loại (gậy sắt 3 khúc); 197 kiếm, 36 dùi cui điện, 18 côn nhị khúc, 10 dao găm…

Dùng cưa máy cắt nát từng vũ khí thô sơ, hủy tính năng sử dụng.

Ảnh: Công an cung cấp

 

Theo Công an TX.Bến Cát, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan này đã bắt, đưa truy tố 15 bị can về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ làm phương tiện gây án giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản.
Công an TX.Bến Cát cũng phối hợp với các cơ quan khác phát hiện, ngăn chặn hàng trăm vụ mua bán vũ khí thô sơ qua mạng xã hội và đường bưu điện.
Lãnh đạo Công an TX.Bến Cát cho biết thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, tịch thu số vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ khác nhằm đấu tranh triệt để với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.