Bình Dương cách ly tại nhà 104 người Trung Quốc phòng tránh Covid-19

Đỗ Trường
Đỗ Trường
12/02/2020 18:57 GMT+7

104 người Trung Quốc quay trở lại Bình Dương làm việc đã được cách lý tại nhà để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 12.2, Sở Y tế Bình Dương phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các biện pháp cách ly tại nhà đối với 104 người Trung Quốc quay trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ tết để phòng chống dịch Covid-19. 

Thăm phòng thí nghiệm của tiến sĩ tự tin tìm ra virus corona trong 70 phút

Theo kết quả rà soát của Công an tỉnh Bình Dương, những người bị cách ly do đến từ vùng có dịch bệnh Covid-19 do virus Corona (nCoV( gây ra hoặc một số người đã tiếp xúc với người trong gia đình đến từ vùng dịch TP.Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và các tỉnh lân cận Hồ Bắc.
Hiện tại, toàn bộ số người được cách ly sức khỏe bình thường; có người cũng đã sắp hết thời gian cách ly (14 ngày) theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Bình Dương hiện có 24.000 lao động nước ngoài, trong đó có trên 10.000 lao động người Trung Quốc.
Theo số liệu của công an, đến nay đã có 1.900 lao động Trung Quốc trở lại Bình Dương làm việc.
Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng tổ chức các đợt tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 do nCoV gây ra và phát khẩu trang miễn phí cho người dân.
 

        

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.