Bình Dương: 250 cán bộ chiến sĩ CSCĐ được tăng cường để phòng chống dịch

Đỗ Trường
Đỗ Trường
23/08/2021 09:31 GMT+7

Ngày 23.8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận 250 cán bộ chiến sĩ do Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung bộ -E28, Bộ Tư lệnh CSCĐ, tăng cường để tham gia phòng chống dịch Covid-19

Tại buổi lễ tiếp nhận, thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cán bộ chiến sĩ được tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần khẩn trương “chống dịch như chống giặc"…
Ngay sau lễ tiếp nhận, 250 cán bộ chiến sĩ CSCĐ đã được phân công xuống địa bàn, để các huyện thị trong tỉnh Bình Dương phân công nhiệm vụ, triển khai công tác phòng chống dịch.

Ngay sau lễ tiếp nhận các chiến sĩ CSCĐ đã di chuyển về các địa bàn "nóng" để chống dịch.

Ảnh: CACC

Các chiến sĩ CSCĐ tham gia tuyến đầu chống dịch tại Bình Dương được phân công đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, ngoài ra còn tham gia các tổ công tác xác minh truy vết các ca Covid-19.
Toàn tỉnh Bình Dương hiện có trên 1.200 khu vực phong tỏa với gần 122.000 dân, hàng ngàn chốt kiểm soát và 21.473 người đang được cách ly tập trung, trên 4.700 F1 cách ly tại nhà và 1.656 F0 cách ly tại nhà.
Mới đây Bình Dương cũng cho phép thí điểm F0 cách ly tại phòng trọ, đồng thời tiến hành “khóa chặt, đông cứng” 15 phường, xã trên các địa bàn TX.Tân Uyên, TP.Thuận An, TP.Dĩ An để phòng chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.