Bình Định: Xử lý hình sự nếu chống người thi hành công vụ chống dịch Covid-19

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
13/04/2020 20:46 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi như: chống người thi hành công vụ, không khai báo khi đi từ vùng dịch Covid-19 về, tụ tập đông người…

Ngày 13.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Ông Hồ Quốc Dũng cho rằng tỉnh Bình Định thực hiện tương đối tốt việc cách ly xã hội, giãn cách xã hội, cách ly y tế… để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vì vậy đến nay, tỉnh Bình Định vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và chưa có trường hợp nào mắc Covid-19.
Tuy nhiên, tại tỉnh Bình Định vẫn có một số tồn tại trong việc chấp hành, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, như: Có nơi để xảy ra tập trung đông người (đám giỗ, đám cưới…), chưa giám sát chặt chẽ người về Bình Định từ vùng có dịch nên thực hiện các biện pháp cách ly y tế còn chậm trễ, vẫn còn có người khai báo y tế không đúng sự thật, còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng…
Đặc biệt, tại tỉnh Bình Định đã xảy ra trường hợp chống người thi hành công vụ, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của tỉnh.

UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: Hoàng Trọng

Kết luận cuộc họp, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự, đối với các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, đưa tin không đúng sự thật về dịch Covid-19, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, chống người thi hành công vụ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.