Bình Định, Quảng Ngãi chìm trong lũ

Trong ngày 2.12, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Định đã giảm nhưng nhiều khu dân cư vẫn bị lũ chia cắt. Mưa lũ cũng gây ngập nhiều địa phương ở Quảng Ngãi

* Mưa lũ gây ngập nhiều địa phương ở Quảng Ngãi
Ngày 2.12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đã có 4 người chết do mưa lũ gây ra, tăng thêm 1 trường hợp so với ngày 1.12.
Nạn nhân mới được xác nhận bị chết do mưa lũ là bà Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi, ở thôn Vĩnh Thành, xã Cát Tài, H.Phù Cát).

tin liên quan

3 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ
Ngày 1.12, nhiều tỉnh ven biển miền Trung tiếp tục có mưa lớn gây ngập lụt, một số vùng dân cư bị chia cắt. Đã có 3 người chết, 1 người mất tích và nhiều người bị thương do mưa lũ.
Ngoài ra, tỉnh này còn có 3 người bị thương, gồm: ông Nguyễn Long (32 tuổi, ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn), bà Hồ Thị Yến (60 tuổi) và bà Trần Thị Chanh (58 tuổi, cùng ở thôn Vạn Khánh, xã An Hòa, H.An Lão).
Nhiều tuyến đường ở ngoại thành TP.Quy Nhơn vẫn chìm trong lũ ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Thống kê đến trưa 2.12, tỉnh Bình Định đã có 3.822 ngôi nhà bị ngập nước. Về nông nghiệp có gần 8.200 ha lúa bị ngập, 730 ha hoa màu bị thiệt hại, 206 ha ruộng bị sa bồi... Nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông cũng bị sạt lở, hư hỏng nặng.
Đường vào một khu dân cư P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn sáng 2.12 ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Việc đi lại của người dân H.Tuy Phước vẫn còn khó khăn và nguy hiểm ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Trong ngày 2.12, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Định đã giảm nhưng nhiều khu dân cư ở phía đông các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước vã TX.An Nhơn vẫn bị lũ chia cắt.
Mưa lũ gây ngập nhiều địa phương ở Quảng Ngãi
Sau 4 ngày mưa liên tiếp kèm lũ các sông dâng cao đã làm nhiều làng quê ở Quảng Ngãi bị sâu từ 0,5-1,5 m, gây chia cắt và cô lập hoàn toàn.

Đến chiều tối 2.12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều vùng bị nước lũ chia cắt gây cô lập hàng trăm hộ dân ở các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn.

Nhiều địa phương ở H.Đức Phổ ngập nặng

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn H.Đức Phổ, từ chiều tối 1.12, hồ chứa nước Núi Ngang bắt đầu xả lũ với lưu lượng 200 m3/giây kết hợp nước sông Trà Câu dâng cao khiến nhiều làng quê nằm ven sông bị nước lũ tấn công. Trong đó, thôn An Trường (xã Phổ Ninh) bị ngập nặng nhất.

Chính quyền xã Phổ Ninh đã huy động lực lượng công an, xã đội, thanh niên xung kích tiến hành di dời 100 hộ dân trong thôn. Sóng lớn đánh sạt lở hàng trăm mét kè chắn sóng Thạnh Đức và Thạch By (xã Phổ Thạnh).

Nhà dân và đường giao thông ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh (H.Đức Phổ) bị ngập sâu
Chính quyền xã Phổ Ninh huy động lực lượng di dời các hộ dân trong thôn An Trường

Trong khi đó, tại huyện miền núi Sơn Tây, do mưa lớn kéo dài nên chiều 2.12, tuyến đường từ trung tâm xã Sơn Long về khu dân cư Anh Nhoi 2 (xã Sơn Long) bị sạt lở nghiêm trọng với  gần 1.000 m3 đất đã sạt lở xuống đường khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Sóng lớn đánh hư hỏng nặng kè chắn sóng Thạch By, xã Phổ Thạnh (H.Đức Phổ)
Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.