Bình Định: Tàu cá bị sóng đánh dạt vào bờ kè, vỡ tan tành

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/10/2019 20:31 GMT+7

Tàu cá BĐ 97818 TS (công suất 900 CV) đang rời cảng cá Tam Quan (H.Hoài Nhơn, Bình Định) ra khơi đánh bắt thì bị sóng đánh mất lái, đẩy dạt vào bờ rồi vỡ tan tành.

Chiều 17.10, UBND H.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết tàu cá BĐ 97818 TS của bà Tô Thị Nhàn (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn) bị sóng vỡ hoàn toàn trong quá trình rời khỏi cảng cá Tam Quan để ra khơi.
Tàu cá này dài 18,8 m, công suất 900 CV, chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Tàu cá BĐ 97818 TS bị vỡ tan tành

ẢNH: NGUYỄN THẾ

Sáng cùng ngày, thuyền trưởng Nguyễn Hải Quân (40 tuổi, ở thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc) điều khiển tàu cá BĐ 97818 TS rời khỏi cảng cá Tam Quan để ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, khi ra khỏi bờ kè tại cảng cá thì gặp sóng lớn đánh vào mũi tàu gây mất lái. Tàu BĐ 97818 TS tiếp tục bị sóng đánh dạt vào bãi đá sát bờ kè biển Tam Quan.
Đến trưa, tàu cá này bị sóng đánh mạnh, liên tục va vào bờ kè nên đã vỡ tan tành, toàn bộ tài sản bị sóng cuốn trôi. Tất cả các ngư dân trên tàu cá BĐ 97818 TS được người dân địa phương cứu vớt, đưa vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.