Bình Định: Tạm phong tỏa cảng Quy Nhơn do liên quan ca nghi nhiễm Covid-19

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
28/07/2021 08:18 GMT+7

Tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 , đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến 1 tài xế có kết quả test nhanh dương tính.

Sáng 28.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có 2 ca từ TP.HCM về và 2 ca là F1 đã được cách ly.
Cụ thể, BN 109120 (22 tuổi, ở xã Bình Thành, H.Tây Sơn, Bình Định) đi từ TP.HCM về địa phương chiều 20.7, được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 (ngày 24.7) âm tính, lần 2 (ngày 26.7) dương tính Covid-19.
2 bệnh nhân BN 109121 (20 tuổi), BN 109122 (2 tuổi, ở P.Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định - là người nhà BN 65690), được cách ly tại Trung tâm y tế TX.An Nhơn từ ngày 20.7. Kết quả xét nghiệm RT-PCR các lần 1, lần 2 âm tính, lần 3 (ngày 26.7) dương tính Covid-19.
BN 109123 (25 tuổi, ở P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn) đi từ TP.HCM về địa phương sáng 26.7. Tại Trạm y tế P.Nhơn Hòa được làm test nhanh có kết quả dương tính, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 26.7 dương tính Covid-19.

Sáng 28.7: TP.HCM thêm 2.115 ca Covid-19 sau 12 giờ, tổng cộng hơn 75.000 bệnh nhân

Tài xế nghi nhiễm Covid-19

Ngày 27.7, UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã có các quyết định phong tỏa tạm thời cảng Quy Nhơn (ở KV.10, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn), Công ty CP công nghệ gỗ Đại Thành (KV.8, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) từ 16 giờ cùng ngày để phòng chống dịch Covid-19.
Theo UBND TP.Quy Nhơn, việc phong tỏa tạm thời này để khoanh vùng, cách ly tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại 2 khu vực nói trên, áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch.
2 khu vực nói trên liên quan đến 1 ca nghi nhiễm Covid-19 là tài xế lái xe tải ở TP.Quy Nhơn. Tài xế này có kết quả test nhanh dương tính Covid-19 vào sáng 27.7. Hiện tài xế này và vợ, con trai đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR .
Ngay sau đó, ngành y tế đã tiến hành tạm phong tỏa khu vực có gia đình tài xế sinh sống, khu vực liên quan đến tài xế, công ty vợ tài xế làm việc (Công ty CP công nghệ gỗ Đại Thành), nơi gửi con của tài xế… để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.