Bình Định: Nhà hàng, quán cà phê… nhận khách không quá 50% số bàn để phòng Covid-19

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
10/05/2021 19:32 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà hàng, quán ăn, quán cà phê… chỉ được nhận khách không quá 50% số bàn hiện có, các bàn giữ khoảng cách tối thiểu 2 m để phòng dịch Covid-19 .

Ngày 10.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long chủ trì hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phi Long yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát, kiểm tra, thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Chiều 10.5: Thêm 16 ca Covid-19 cộng đồng ở Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên

Hạn chế tập trung đông người tại nhà hàng, quán ăn

Từ 0 giờ ngày 11.5, ngoài các dịch vụ không thiết yếu đã tạm dừng trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ thể dục, thể thao, giải trí trong nhà (yoga, aerobic, khiêu vũ, cầu lông, billiards…), tổ chức hát với nhau, karaoke tại quán, nhà hàng, các hoạt động tôn giáo có tập trung đông người; các di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng…
Ông Nguyễn Phi Long yêu cầu hạn chế các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19. Các địa điểm phục vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, giải khát…) chỉ được nhận khách không quá 50% số bàn hiện có. Các bàn phải bố trí giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, người ngồi cùng bàn giữ khoảng cách tối thiểu 1 m...

Tỉnh Bình Định vận động người dân hạn chế tắm biển, tập trung đông người

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo nghiêm cấm tổ chức hát karaoke, nhạc sống tại quán. Nhân viên phục vụ thực hiện 100% việc đeo khẩu trang khi làm việc, khuyến khích bán hàng mang về. Đồng thời, vận động nhân dân hạn chế tắm biển, tập thể dục ngoài trời và không ra khỏi địa bàn nơi cư trú (trừ trường hợp cần thiết).

Tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định đề nghị các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, nhất là hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, siêu thị, chợ, cơ sở y tế…

Ông Nguyễn Phi Long chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, theo tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".
Theo đó, nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19.

Xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

ẢNH: BẢO THOA

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo giảm tần suất, hạn chế số lượng xe, chỗ ngồi… vận chuyển hành khách đến/về Bình Định từ các ổ dịch, vùng/địa phương có dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông - Vận tải. Tăng cường thanh tra, kiểm soát, yêu cầu các nhà xe, chủ phương tiện vận tải hành khách công cộng đến/về Bình Định từ các vùng/địa phương có dịch. Phải lập danh sách hành khách, nơi đi, nơi thường trú, nơi ở trước đó, nơi đến của hành khách, số điện thoại liên hệ…
Đặc biệt, các nhà xe, chủ xe tuyệt đối không được vận chuyển hành khách từ những địa phương có ổ dịch Covid-19, không trả khách dọc đường để đảm bảo kiểm soát, cách ly người đến/về Bình Định từ vùng dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho biết đến ngày 10.5, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19.

Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Bình Định

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có 387 trường hợp có yếu tố dịch tễ đã cách ly tại bệnh viện nhưng đã loại trừ 370 trường hợp, còn 17 trường hợp đang cách ly. Hiện tỉnh Bình Định còn có  291 trường hợp đang cách ly tập trung và 360 người trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Bình Định được phân bổ 9.450 liều vắc xin phòng Covid-19, đến nay, đã tiêm cho 9.438 trường hợp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.