Bình Định lại ngập lũ

12/12/2016 17:48 GMT+7

Ngày 12.12, nước lũ trên các sông ở tỉnh Bình Định lại dâng cao, nhiều khu dân cư ở TX.An Nhơn và các huyện Hoài Ân, Tuy Phước, Phù Mỹ… lại bị lũ chia cắt.

Tại H.Tuy Phước, tuyến đường ĐT 640 từ TT.Tuy Phước đi các xã phía đông H.Tuy Phước đã bị lũ chia cắt nhiều đoạn.
Chiều 12.12, học sinh của 28/58 trường từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn H.Tuy Phước phải nghỉ học.

tin liên quan

Dân lại tất tả chạy lũ
Rạng sáng 8.12, nước các con sông lớn trên địa bàn Quảng Ngãi bất ngờ dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân ở vùng hạ du lại tất tả chạy lũ.
Tại TX.An Nhơn, nhiều tuyến đường liên thôn tại P.Nhơn Hòa, P.Đập Đá, xã Nhơn An cũng bị ngập trong lũ. Tại H.Hoài Ân, nhiều khu dân cư ven sông Lại Giang cũng bị lũ chia cắt.
Tuyến đường nối P.Đập Đá và xã Nhơn An ở TX.An Nhơn bị chìm sâu trong lũ ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Chiều 12.12, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đã có công điện gửi các đơn vị trong tỉnh yêu cầu triển khai các phương án để đối phó với đợt lũ mới.
Theo công điện này, ngoài việc yêu cầu các đơn vị kiểm tra, bảo đảm an toàn tại các hồ chứa, các khu dân cư vùng trũng thấp, chuẩn bị lực lượng sơ tán người dân, UBND tỉnh Bình Định còn yêu cầu các địa phương thông báo cho người dân không ngâm ủ giống và gieo sạ lúa từ nay đến ngày 20.12.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trượng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị này đã điều chỉnh thời điểm xuống giống chân ruộng sản xuất 2 vụ/năm bắt đầu gieo sạ từ ngày 25.12 đến ngày 5.1.2017.
Đối với ruộng 3 vụ/năm, sau khi hết mưa, nước rút, các địa phương cần đôn đốc nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo sạ và sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng phù hợp (giống lúa ngắn ngày) để không ảnh hưởng đến thời vụ vụ hè thu 2017.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, từ đầu tháng 12 đến nay (12.12), người dân tỉnh Bình Định phải hứng chịu liên tiếp 3 đợt lũ, đã có 17 người chết, 5 người bị thương vì mưa lũ. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Bình Định đến nay ước tính 795 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.