Bình Định: Khởi tố vụ ném chất bẩn, đập phá tài sản tại Công ty Sơn Tùng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/06/2020 20:29 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản đối với vụ ném chất bẩn, đập phá tài sản tại văn phòng Công ty Sơn Tùng.

Ngày 4.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra, xác minh nhân thân, lai lịch của các nghi can tham gia ném chất bẩn, đập phá tài sản tại văn phòng Công ty Sơn Tùng (ở đường Tây Sơn, TP.Quy Nhơn) nhằm củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn, đơn vị này đã nhận được đơn tố giác tội phạm của lãnh đạo Công ty Sơn Tùng.
Theo đơn tố giác, khoảng 0 giờ ngày 10.4, tại văn phòng Công ty Sơn Tùng có 3 người không rõ lai lịch ném chất bẩn vào phòng làm việc, dùng gậy đập vỡ các bộ phận của ô tô khách 16 chỗ, hiệu Mercedes Benz đang đậu ở vỉa hè trước văn phòng công ty.
Thời điểm này, một nhân viên đang làm việc tại văn phòng công ty và chứng kiến toàn bộ vụ việc.
Như Thanh Niên đã thông tin, ông Trần Sơn Tùng, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải ở Bình Định, trình báo trong khoảng 10 ngày, các cơ sở kinh doanh của ông này liên tiếp bị “khủng bố”. Cụ thể, tối 8.4, quán cà phê Sơn Tùng bị tạt sơn, chất bẩn; tối 9.4, một nhóm người đến "khủng bố" Công ty Sơn Tùng bằng cách ném chất bẩn vào văn phòng, đập phá ô tô; tối 17.4, một thuyền chở hàng chạy tốc độ cao, đâm thẳng vào nhà hàng nổi Sơn Tùng.

Quán cà phê Sơn Tùng bị "khủng bố" vào ngày 8.4

ẢNH: TỪ ĐẠT

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo, giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP.Quy Nhơn phối hợp kiểm tra, xác minh nội dung thông tin một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tiếp bị “khủng bố” mà báo chí đã phản ánh, khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).
Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo Công an TP.Quy Nhơn triển khai lực lượng, biện pháp điều tra, xác minh làm rõ những nội dung mà báo chí đã nêu (trong đó có vụ cố ý làm hư hỏng tài sản tại Công ty Sơn Tùng), xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành, thách thức pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.