Bình Định: Khởi tố vụ án làm lây lan Covid-19 liên quan tài xế xe tải đường dài

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
22/07/2021 21:06 GMT+7

Trong quá trình lái xe tuyến TP.HCM - Lào Cai, BN 32741 (ở TX.An Nhơn, Bình Định) ghé nhà thăm vợ con, hôm sau bị xác định nhiễm Covid-19 và 8 ngày sau người vợ cũng bị nhiễm bệnh.

Ngày 22.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.An Nhơn (Bình Định) ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra vào tháng 7.2021 tại P.Đập Đá (TX.An Nhơn) liên quan đến bệnh nhân (BN) Covid-19 số 32741.
Theo kết quả điều tra ban đầu, BN 32741 (44 tuổi, ở P.Đập Đá) là tài xế lái xe tải đường dài tuyến TP.HCM - Lào Cai. Người này có 2 lần xét nghiệm test nhanh âm tính tại tại chốt kiểm dịch Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Lào Cai) vào các ngày 20.6 và ngày 26.6.
Đến ngày 12.7, khi test nhanh tại chốt kiểm dịch Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, BN 32741 đã dương tính nên được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Ngày 13.7, bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Trước khi được xác định mắc Covid-19, trong hành trình lái xe từ TP.HCM đi Lào Cai, ngày 11.7, BN 32741 có ghé về nhà thăm vợ con ở P.Đập Đá mà không khai báo y tế, không thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Bản tin Covid-19 ngày 22.7- Cả nước 6.194 ca mới, TP.HCM có thể áp dụng 16+ ở vùng nguy cơ

Ngay sau khi tài xế này được xác định nhiễm Covid-19, các trường hợp liên quan được ngành y tế tỉnh Bình Định cách ly, lấy mẫu xét nghiệm… Trong đó, vợ của BN 32741 được cách ly tại Trung tâm y tế TX.An Nhơn từ ngày 13.7, có kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 (ngày 13.7) và lần 2 (ngày 16.7) đều âm tính nhưng lần 3 (ngày 20.7) dương tính với Covid-19 (Bộ Y tế gắn mã BN 65684 - ở P.Đập Đá).
Hành vi đi về từ vùng dịch không khai báo y tế, không thực hiện biện pháp cách ly theo quy định làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác của BN 32741 bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố bị can đánh người tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cũng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Hoài Bin (36 tuổi, ở P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 19.7, Bin điều khiển mô tô, không đeo khẩu trang và tự ý mở thanh chắn để đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại P.Tam Quan (TX.Hoài Nhơn). Ông N.Đ.M (P.Tam Quan) đang thi hành công vụ tại chốt kiểm soát ra ngăn cản thì Bin có hành vi khiêu khích rồi dùng tay phải đánh 2 lần vào đầu ông M.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.