Bình Định: Giám đốc bị điều tra về tội lừa đảo do vay tiền rồi bỏ trốn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
25/07/2020 17:13 GMT+7

Khi còn làm giám đốc một doanh nghiệp ở Bình Định, ông Nguyễn Tuấn Vũ vay của một cá nhân hơn 4 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 25.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đang điều tra vụ án hình sự Nguyễn Tuấn Vũ (ngụ P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định) can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.Quy Nhơn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nguyễn Tuấn Vũ nguyên là Giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Hoàng Vũ, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mai dịch vụ sản xuất Tân Hoàng Vũ (cùng ở P.Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định).
Ông Vũ vay của bà Đ.T.B.L. (ở TP.Quy Nhơn) số tiền 4,25 tỉ đồng với lý do làm thủ tục thanh toán hóa đơn mua bán hàng giữa 2 công ty nói trên và hứa sẽ trả trong ngày.
Khi đã vay được tiền nộp vào tài khoản Công ty Hoàng Vũ tại ngân hàng Bảo Việt – chi nhánh Bình Định, Vũ ký Ủy nhiệm chi chuyển tiền qua tài khoản Công ty Tân Hoàng Vũ mở tại ngân hàng Vietcombank Quy Nhơn nhưng lại chở người nhà của bà L. đến ngân hàng Vietcombank Bình Định.
Đến nơi, Vũ bảo người nhà bà L. ngồi đợi kế toán của Vũ đem séc đến thì sẽ ký rút tiền trả lại. Tuy nhiên, Vũ giả vờ đi vệ sinh thoát ra ngoài, liên hệ với kế toán đến Vietcombank Quy Nhơn để rút tiền chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang kêu gọi các bị hại liên hệ cơ quan công an khai báo, tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Tuấn Vũ để được giải quyết theo pháp luật.

Tìm bị hại trong vụ nữ quái Đỗ Thị Thanh Thảo lừa đảo

Ngoài vụ án nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đang tiến hành điều tra vụ án Đỗ Thị Thanh Thảo (ở P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 41 ngày 10.7.
Từ tháng 4.2018 - 1. 2010, Đỗ Thị Thanh Thảo huy động tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Bình Định và TP.HCM rồi chiếm đoạt. Thủ đoạn của Thảo là đưa ra các thông tin không có thật như mượn tiền giúp người khác, góp vốn kinh doanh mua bán hàng tiêu dùng, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, cho vay lấy lãi với thời gian góp vốn ngắn hạn, lợi nhuận cao…
Công an tỉnh Bình cũng kêu gọi bị hại có liên quan đến vụ việc nêu trên thì làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Thảo đến cơ quan cảnh sát điều tra để được giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.