Bình Định: Giảm chi, hạn chế họp, dừng dịch vụ giải trí… để chống dịch Covid -19

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/03/2020 10:54 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở Tài chính rà soát, đề xuất cắt giảm ngay các khoản chi chưa cần thiết để chuyển kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh Covid -19.

Ngày 27.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết đã yêu cầu các địa phương trong tỉnh không được tổ chức cuộc họp nào quá 20 người kể từ ngày 27.3 để phòng, chống dịch Covid-19.
Ông Dũng cũng yêu cầu dừng tất cả cơ sở dịch vụ không cần thiết như: Karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động… trên địa bàn tỉnh Bình Định từ tối 26.3.
Trong 2 tuần đến, người dân hạn chế đi ra đường, nhất là người già, các địa phương thành lập tổ công tác theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tổng rà soát cư dân đang cư trú tại địa phương, đối với các địa phương có trường hợp cách ly tại nơi cư trú phải lập tổ giám sát.
Đặc biệt, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát tất cả các khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú trên địa bàn, nếu cơ sở nào khai báo thiếu trung thực, nhận khách đến từ vùng dịch chưa đủ thời gian cách ly 14 ngày sẽ bị công khai trên báo, đài.

Người dân TP.Quy Nhơn (Bình Định) mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch Covid -19

Ảnh: Hoàng Trọng

Chiều 26.3, ông Hồ Quốc Dũng cũng ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, địa phương tỉnh triển khai các biện pháp để phòng chống dịch bệnh Covid -19. Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các lực lượng chức năng, nhất là công an, y tế, quân đội và các lực lượng khác phải quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát.
Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức thường xuyên tiếp xúc với các công dân đi về từ quốc gia/ vùng lãnh thổ có dịch Covid -19 bố trí làm việc luân phiên, làm việc qua mạng internet, làm việc tại nhà…
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đồng ý cho Sở Y tế chi tiền ăn cho nhân viên y tế phục vụ công tác điều trị, cách ly y tế. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính tỉnh Bình Định thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm ngay kinh phí chi thường xuyên năm 2020 đối với các khoản chi chưa thực sự cần thiết (như: chi hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham quan, học tập kinh nghiệm, chi phí đi công tác…), tập trung chuyển kinh phí cắt giảm cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4.2020.
Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, hiện tỉnh này chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Có 4 mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả xét nghiệm và 99 trường hợp đang cách ly, theo dõi tại nhà, nơi lưu trú.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.