Bình Định: Điều tra vụ con rể chém cha vợ và anh vợ bị thương

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/09/2020 12:45 GMT+7

Sau khi đi ăn đám giỗ về, Lê Chí Ngọc (35 tuổi, ở Bình Định) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với anh vợ ở cùng nhà, sau đó dùng rựa chém cha vợ và anh vợ bị thương.

Sáng 30.9, UBND xã Phước Thành (H.Tuy Phước, Bình Định và công an xã này đã tiếp nhận thông tin trình báo về việc anh Lê Chí Ngọc (35 tuổi, ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành) dùng rựa chém cha vợ và anh vợ gây thương tích.
Theo thông tin trình báo, anh Ngọc ở cùng nhà với gia đình vợ. Tối 28.9, anh Ngọc đi ăn đám giỗ về thì xảy ra mâu thuẫn với anh vợ là Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi, ở cùng nhà).
Trong lúc cãi nhau, anh Ngọc dùng rựa chém liên tiếp vào người anh Tùng và cả cha vợ là ông Nguyễn Văn Thiêm (66 tuổi) khiến cả 2 bị thương nặng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa cha con ông Thiêm và anh Tùng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.
Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ con rể chém cha vợ và anh vợ bị thương nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.