Bình Định: Đầu tư 99 tỉ đồng xây tuyến kè biển Nhơn Hải

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
20/01/2020 21:31 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt dự án xây dựng kè biển tại xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn) có chiều dài 1.300 m, tổng vốn đầu tư 99 tỉ đồng.

Ngày 20.1, ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xác nhận đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án kè biển xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn, Bình Định) do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.
Theo đó, dự án sẽ xây dựng kè biển xã Nhơn Hải có chiều dài 1.300 m, kéo dài từ bãi Bắc đến bãi Nam thuộc Hải Nam (xã Nhơn Hải), tổng mức đầu tư 99 tỉ đồng.
Kè có kết cấu dạng mái nghiêng, gia cố mái bằng tấm lát bê tông trong khung vây bê tông cốt thép. Gia cố chân kè bằng các khối bê tông đúc sẵn và đá đổ. Đỉnh kè bố trí tường hắt sóng bằng bê tông cốt thép. Xây dựng đường dọc theo tuyến kè để kết nối với các trục giao thông chính trong vùng.
Ông Trần Châu cho biết mục tiêu đầu tư của dự án là khắc phục khẩn cấp tuyến kè bị hư hỏng do bão số 5 năm 2019 gây ra, nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do nước biển xâm thực gây sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, cơ sở hạ tầng thiết yếu và tài sản cho cư dân sống ven biển xã Nhơn Hải, góp phần ổn định sản xuất và phát triển kinh tế bền vững, cải thiện môi trường, thu hút du lịch biển…
Như Thanh Niên đã thông tin, tối 30.10.2019, bão số 5 đổ bộ vào đất liền khiến bờ kè biển xã Nhơn Hải bị xâm thực nghiêm trọng, đường bê tông ven biển gần đó cũng bị hư hỏng hoàn toàn, 14 ngôi nhà bị sập, gần 100 nhà khác bị triều cường uy hiếp. Sáng 31.10.2019, UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bờ kè biển Nhơn Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.