Bình Định: Các ca nhiễm Covid-19 từng đến nhiều cơ quan nhà nước, chợ Bồng Sơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
03/07/2021 21:53 GMT+7

Theo điều tra dịch tễ, các ca F0 ở Bình Định được Bộ Y tế công bố vào tối 3.7 nhiều lần đến chợ Bồng Sơn, Hội trường UBND TX.Hoài Nhơn… trước khi được xác định nhiễm Covid-19 .

Tối 3.7, Sở Y tế tỉnh Bình Định phát thông báo tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ Covid-19 trên địa bàn, trong đó có địa điểm là trụ sở cơ quan nhà nước, đặc biệt là chợ Bồng Sơn ở TX.Hoài Nhơn.

Nhiều địa điểm liên quan các ca F0

Cụ thể, Sở Y tế tỉnh Bình Định tìm người đến chợ Bồng Sơn (TT.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) trong khoảng từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 từ ngày 26.6 đến ngày 2.7; Khách sạn Hoàng Long (TT.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn) khoảng 8 giờ 45 - 9 giờ từ ngày 26.6 đến ngày 2.7; Nhà thuốc Mỹ Nga (ở Khu phố 6, TT.Bồng Sơn, Bình Định) khoảng 14 giờ - 15 giờ ngày 29.6 và khoảng 15 giờ - 15 giờ 30 ngày 1.7.
Đây là các địa điểm liên quan đến 2 ca F0 là cặp vợ chồng ở P.Bồng Sơn, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào sáng 3.7 và được Bộ Y tế công bố vào là BN 18699, BN 18700 vào tối 3.7.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TX.Hoài Nhơn, người vợ bị ho, sốt và tự mua thuốc về uống gần 1 tuần qua, đồng thời 2 vợ chồng thường đi chợ Bồng Sơn hàng ngày nên có nguy cơ lây nhiễm cao.

Kiểm tra các phương tiện vận tải ra, vào tỉnh Bình Định trên QL 1

ẢNH: TRUNG VIỆT

Sở Y tế cũng thông báo tìm những người có mặt trong cuộc họp tại Hội trường UBND TX.Hoài Nhơn từ ngày 27.6 đến ngày 2.7; những người có mặt trong cuộc họp tại Hội trường UBND P.Hoài Châu Bắc ngày 28.6 và Trạm Y tế P.Tam Quan vào khoảng 12 giờ ngày 2.7.
Đây là những địa điểm mà ca bệnh BN 18701 (công tác tại Phòng y tế TX.Hoài Nhơn) từng có mặt trước khi được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 3.7.
Ngày 30.6, Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng thông báo tìm người đến Hội trường UBND P.Hoài Hảo sáng 28.6, Bưu điện Tam Quan khoảng 9 giờ 50 ngày 23.6, Phòng công chứng P.Tam Quan ngày 24.6…
Sở Y tế tỉnh Bình Định đề nghị người đến các địa điểm trên đến ngay Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế (18009271), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (0888717559) để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 3.7: Ngày dịch bệnh "bão tố" với gần 1.000 ca mắc mới

Thêm 5 ca Covid-19 ở Bình Định

Tối 3.7, trong danh sách công bố của Bộ Y tế có 5 ca bệnh ghi nhận tại Bình Định là các BN 18696, 18697, 18699, 18700 và 18701.
Như vậy, hiện tỉnh Bình Định có 9 bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế công bố, các bệnh nhân này đều ở TX.Hoài Nhơn và đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Thị đoàn Hoài Nhơn hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương

ẢNH: TRUNG VIỆT

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, hiện tỉnh này đang cách ly tại bệnh viện 34 trường hợp (9 trường hợp mắc Covid-19 và 25 trường hợp đang theo dõi) và 29 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm Realtime-PCR. Hiện Bình Định cũng đang cách ly 307 trường hợp tại các khu cách ly tập trung và 6.401 trường hợp tại nhà, nơi lưu trú.
Ngành y tế tỉnh Bình Định đang huy động nhân lực từ các đơn vị y tế trong tỉnh để tập trung khống chế dịch Covid-19 tại TX.Hoài Nhơn. Riêng ngày 3.7 có thêm 24 cán bộ y tế và 2 xe vận chuyển mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh đến hỗ trợ TX.Hoài Nhơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.