Bình Định: Bắt giữ nghi phạm đâm chết người tình rồi trốn vào rừng sâu

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
06/04/2020 19:18 GMT+7

Công an H.Tây Sơn (Bình Định) bắt giữ nghi phạm Trần Ngọc Hoàng, kẻ đã chặn đường đâm chết người tình vào chiều 2.2 tại xã Bình Nghi rồi trốn vào rừng sâu.

Chiều 6.4, Công an H.Tây Sơn xác nhận đã bắt giữ nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, trú thôn 1, xã Bình Nghi, H.Tây Sơn), nghi phạm đã chặn xe, đâm chết người tình vào ngày 2.2 rồi trốn vào rừng sâu. 
Hình ảnh Trần Ngọc Hoàng gầy còm nằm dưới gốc cây trên đường bị các chiến sĩ Công an di lý về cơ quan được phát tán trên mạng xã hội Fecobook khiến nhiều người cho rằng nghi phạm này chết đói trong rừng sâu.
Tuy nhiên, một lãnh đạo Công an H.Tây Sơn khẳng định nghi phạm này vẫn còn sống. Theo đó, Trần Ngọc Hoàng bị phát hiện, bắt giữ vào lúc 8 giờ 30 ngày 6.4 tại một khu vực trong rừng sâu thuộc xã Canh Liên (H.Vân Canh, Bình Định) và lập tức được di lý về Công an H.Tây Sơn để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.
“Do địa điểm phát hiện, bắt giữ Hoàng khá xa nên trên đường bị giải về, nghi phạm này vừa đói vừa mệt nên lã người, nằm xuống gốc cây nghỉ. Anh em chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng mệt không chịu nổi”, một lãnh đạo Công an H.Tây Sơn nói.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 2.2, Trần Ngọc Hoàng chặn xe người tình của mình là chị Đỗ Thị T. (48 tuổi, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, H Tuy Phước) tại tỉnh lộ 636B, đoạn qua xã Bình Nghi. Lúc này chị T. chở theo con gái 13 tuổi đi từ xã Bình Nghi về H.Tuy Phước.
Trong lúc hai bên có lời qua tiếng lại, Trần Ngọc Hoàng đã dùng dao đâm chết chị T. rồi bỏ trốn.
Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Trần Ngọc Hoàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.