Bình Định áp dụng Chỉ thị 16 tại An Nhơn từ 0 giờ ngày 30.7

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
29/07/2021 18:36 GMT+7

TX.An Nhơn (Bình Định) ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19 tại chợ Thanh Giang (xã Nhơn Phong) và sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 30.7.

Chiều 29.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận thêm 8 ca bệnh trên địa bàn, trong đó có chùm 4 ca bệnh tại xã Nhơn Phong (TX.An Nhơn).

Tiểu thương ở chợ dính Covid-19

Trong 4 ca bệnh tại xã Nhơn Phong có 3 ca liên quan đến chợ Thanh Giang và 1 ca là cán bộ xã.
Cụ thể, BN 123904 là cán bộ xã Nhơn Phong, tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Ngày 26.7, cán bộ này có triệu chứng đau họng. Ngày 27.7, cán bộ xã này được làm test có kết quả dương tính, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 28.7 cũng dương tính với Covid-19.
BN 123905 (ở xã Nhơn Phong), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây, có đến chợ Thanh Giang để mua thực phẩm. Ngày 28.7, người này được test nhanh có kết quả dương tính, kết quả xét nghiệm RT-PCR cũng dương tính với Covid-19.
BN 123906 và BN 123922 (ở xã Nhơn Phong) là tiểu thương buôn bán tại chợ Thanh Giang, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 28.7, 2 người này được test nhanh có kết quả dương tính, kết quả xét nghiệm RT-PCR cũng dương tính với Covid-19.

Một khu phong tỏa tại TX.An Nhơn

ẢNH: THỊ ĐOÀN AN NHƠN

Trong ngày 29.7, tỉnh Bình Định còn ghi nhận 3 bệnh nhân là người từ TP.HCM. Trong đó, 2 BN 123888 (ở xã Canh Vinh, H.Vân Canh, Bình Định) và BN 123901 (ở xã Mỹ Hiệp, H.Phù Mỹ, Bình Định) được cách ly ngay khi đến Bình Định, kết quả xét nghiệm ngày 28.7 dương tính với Covid-19.
BN 123902 (ở xã Cát Nhơn, H.Phù Cát, Bình Định) là công dân tỉnh Bình Định đang sinh sống tại TP.HCM được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 27.7, được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 28.7 của người này dương tính với Covid-19.
BN 123899 (ở xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) là lái xe taxi chở BN 78313 (ghi nhận ngày 21.7) từ Sân bay Phù Cát về Trạm Y tế P.Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn) chiều 21.7, được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 (ngày 24.7) âm tính, lần 2 (ngày 28.7) dương tính với Covid-19.

Ngày 29.7: Cả nước 7.594 ca Covid-19, 4.323 ca khỏi; riêng TP.HCM 4.592 bệnh nhân mới, Bình Định 11 ca

TX.An Nhơn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Chiều 29.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký quyết định về việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ toàn TX.An Nhơn trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 30.7 để phòng chống dịch Covid-19.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đi làm việc tại các sở chưa đóng cửa...

Đoàn viên thanh niên ở TX.An Nhơn tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm cho người trong vùng phong tỏa

ẢNH: THỊ ĐOÀN AN NHƠN

Chiều 29.7, ông Nguyễn Phi Long cũng chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 với TX.An Nhơn. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phi Long chỉ đạo TX.An Nhơn tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, bố trí trụ sở cho sở chỉ huy tiền phương làm việc, có đầy đủ các tiểu ban như tiểu ban chuyên môn, hậu cần, nhân lực, vắc xin…
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tính toán các phương án cho công nhân tại TX.An Nhơn ở lại cơ sở sản xuất, làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, cơ sở nào không thực hiện thì cho công nhân về.
Ngoài ra, ông Nguyễn Phi Long còn yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với TX.An Nhơn lên phương án vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị nhu yếu phẩm, chuẩn bị phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, tăng cường các khu cách ly tập trung…
Hiện tỉnh Bình Định đã có 135 người nhiễm Covid-19. Riêng TX.An Nhơn có 33 ca nhiễm Covid-19, trong đó xuất hiện nhiều điểm lây lan trong cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.