Binh chủng hóa học huy động 13 xe đặc chủng khử trùng phố Trúc Bạch

07/03/2020 12:56 GMT+7

Binh chủng hóa học đã huy động khoảng 70 chiến sĩ, 13 xe đặc chủng tiến hành phun khử trùng, làm sạch môi trường tại khu vực sinh sống của bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19 ở Việt Nam.

Trưa 7.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, nhận lệnh tiến hành khử trùng khu vực ca thứ 17 tại Việt Nam dương tính với Covid-19 từ Bộ Quốc phòng, đơn vị này đã huy động 13 xe đặc chủng cùng khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khử trùng, làm sạch môi trường tại phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). 

Hà Nội – Đêm mất ngủ vì cô gái nhiễm Covid-19 trở về từ châu Âu

Theo vị lãnh đạo này, toàn bộ quá trình khử trùng, vệ sinh phố Trúc Bạch và một số tuyến phố xung quanh tại quận Ba Đình đã được hoàn thành trong buổi sáng cùng ngày.

Nhận chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hóa học đã huy động khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ và 13 xe đặc chủng tiến hành khử trùng khu vực phố Trúc Bạch

Ảnh Kiến Trần

Theo ghi nhận của PV, từ 7 giờ 30 sáng 7.3, lực lượng Binh chủng Hóa học đã huy động phương tiện, nhân lực tổ chức khử trùng tuyến phố Trúc Bạch. Tại khu vực này, các cửa hàng đóng cửa, một số cơ sở bị niêm phong để phục vụ quá trình tiêu độc, khử trùng.

Nhiều cơ sở kinh doanh trên phố Trúc Bạch đã đóng cửa, thậm chí bị niêm phong để phục vụ công tác khử trùng, phòng chống dịch bệnh

Ảnh Kiến Trần

Trước đó, tối muộn 6.3, Hà Nội đã tổ chức họp khẩn, công bố ca nhiễm Covid-19 tại địa bàn. Trường hợp này là bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, địa chỉ thường trú tại quận 3, thành phố HCM; tạm trú tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội; nghề nghiệp là quản lý khách sạn.
Đáng chú ý, ngày khởi phát bệnh của cô gái này được ghi nhận là 29.2, và vào viện lúc 18 giờ ngày 5.3. Nơi điều trị là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung tại huyện Đông Anh, Hà Nội (nằm phòng áp lực âm).

Các cán bộ, chiến sĩ phòng hóa mặc áo bảo hộ trong quá trình làm nhiệm vụ

Ảnh Kiến Trần

Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam đã đi những đâu, tiếp xúc với ai?

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 15.2, bệnh nhân xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà sống tại London (Anh), nhập cảnh vào London ngày 16.2. Đến ngày 18.2, bệnh nhân đi từ London sang Milan, tỉnh Lombardy (Ý) du lịch (thời điểm này, tỉnh Lombardy chưa ghi nhận dịch Covid-19 bùng phát).
Đến 20.2, bệnh nhân quay trở lại London. Ngày 25.2, bệnh nhân từ London sang Paris (Pháp) du lịch 1 ngày. Ở đây, bệnh nhân có gặp chị gái (hiện có thông tin chị gái bệnh nhân nhiễm Covid-19).

Nhiều phương tiện được huy động tiến hành khử trùng phố Trúc Bạch

Ảnh Kiến Trần

Ngày 26.2, bệnh nhân quay lại London. Ngày 29.2, bệnh nhân có biểu hiện ho nhưng không đi khám. Đến ngày 1.3, bệnh nhân xuất hiện thêm đau mỏi người, không rõ sốt. Trong ngày 1.3, bệnh nhân đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của Hãng hàng không Vietnam Airlines trở về nước.

Ngoài tuyến phố Trúc Bạch, một số khu vực lân cận cũng được tiến hành khử trùng, tiêu độc

Ảnh Kiến Trần

Quá trình tiêu độc, khử trùng được hoàn thành trong sáng 7.3

Ảnh Kiến Trần

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.