Biển Quy Nhơn trước khi 'bứng' 3 khách sạn ngàn tỉ

Đình Phú
Đình Phú
25/06/2019 05:34 GMT+7

Người dân TP.Quy Nhơn đang mong chờ 'thời khắc lịch sử' bờ biển thoáng dài 5 km từ Mũi Tấn đến Ghềnh Ráng, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông tin sẽ 'bứng' 3 khách sạn ngàn tỉ đang nằm sát bờ biển Quy Nhơn.

Theo thông tin mà ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa thông tin đến cử tri Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã lên kế hoạch di dời 3 khách sạn ven biển Quy Nhơn: Hải Âu (4 sao), Hoàng Yến (4 sao) và Bình Dương (2 sao).
Hiện tại, cả 3 khách sạn này nằm liền kề nhau, một mặt tiền sát bờ biển Quy Nhơn, mặt tiền còn lại là đường An Dương Vương có giá đất khoảng 300 triệu đồng/m2.
Dọc đường An Dương Vương, 3 khách sạn nằm liền kề này, được giới xây dựng ước tính giá trị xây dựng hàng ngàn tỉ đồng, có điểm đầu tiếp giáp công viên Thiếu nhi và điểm cuối tiếp giáp công viên gần danh thắng Ghềnh Ráng.
Theo kế hoạch mà tỉnh Bình Định đang thực hiện, đến thời điểm này, việc di dời khách sạn Bình Dương sẽ thực hiện đầu tiên vì đã cơ bản thống nhất được kế hoạch giữa chính quyền và đơn vị sở hữu khách sạn. Riêng khách sạn Hải Âu và Hoàng Yến vì đang còn thời hạn thuê đất, nên việc di dời đang được tính toán theo lộ trình và có thể sẽ được di dời trước thời hạn cho thuê đất.
Ông Hồ Quốc Dũng khẳng định việc di dời 3 khách sạn cuối cùng nằm ven biển Quy Nhơn để dành không gian thông thoáng, tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vị trí các khách sạn, sau khi di dời, sẽ được cải tạo thành công viên, nối liền công viên Thiếu nhi và điểm cuối tiếp giáp công viên gần danh thắng Ghềnh Ráng...
Nằm sát bờ biển Quy Nhơn, nơi thường xuyên có đông đảo người dân, du khách tắm biển, là 3 khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến và Bình Dương (vị trí lần lượt từ cao đến thấp) Ảnh: LÊ HỒ BẮC
Cả 3 khách sạn Hải Âu (4 sao), Hoàng Yến (4 sao) và Bình Dương (2 sao) nằm liền kề nhau, một mặt tiền sát bờ biển Quy Nhơn, mặt tiền còn lại là đường An Dương Vương có giá đất khoảng 300 triệu đồng/m2. 3 khách sạn này được giới xây dựng ước tính giá trị xây dựng hàng ngàn tỉ đồng Ảnh: LÊ HỒ BẮC
Một phần công viên nối từ khách sạn Bình Dương đến danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, nơi đây từng có 1 khu nhà hàng nhưng đã được tỉnh Bình Định di dời, cải tạo làm công viên phục vụ nhu cầu vui chơi, hóng mát của người dân Ảnh: LÊ HỒ BẮC
Khu vực công viên Thiếu nhi (TP.Quy Nhơn) tiếp giáp quảng trường Quy Nhơn và khách sạn Hải Âu Ảnh: LÊ HỒ BẮC
TP.Quy Nhơn có mặt tiền hướng ra biển. Trong khi nhiều thành phố biển khác tận dụng triệt để không gian sát bờ biển để xây dựng khách sạn, nhà hàng, thì điều đặc biệt là tỉnh Bình Định lại chỉnh trang thông thoáng. Theo đó, một bên là mặt tiền nhà dân, một bên là bãi biển. Nhiều người dân Quy Nhơn chỉ cần thả bộ vài bước chân là có thể ra biển hóng mát, tắm biển Ảnh: LÊ HỒ BẮC
Không gian công viên từ khách sạn Bình Dương đến danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng. Khi các khách sạn ngàn tỉ đã được di dời, không gian xanh này sẽ nối liền từ quảng trường Quy Nhơn đến danh thắng Ghềnh Ráng. Như vậy, không gian biển sẽ thông thoáng hơn Ảnh: LÊ HỒ BẮC
Mục tiêu di dời 3 khách sạn ngàn tỉ ven biển Quy Nhơn: Hải Âu, Hoàng Yến và Bình Dương của chính quyền tỉnh Bình Định là tạo không gian ngày càng thông thoáng hơn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn và du khách thập phương Ảnh: LÊ HỒ BẮC
Cuối bãi biển Quy Nhơn là khu vực danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, nơi có cảnh đẹp bồng bềnh hết sức đặc sắc, thường là điểm đến tham quan của người dân, du khách thập phương Ảnh: LÊ HỒ BẮC
UBND tỉnh Bình Định từng bác đề xuất của 1 nhà đầu tư về việc lấp vịnh biển Quy Nhơn hình trăng khuyết để xây dựng đô thị biển. Chính vì vậy, doi đất trước đó được đổ lấn ra biển đã kịp thời được "khống chế" quy mô, và người dân địa phương còn có cơ hội thụ hưởng nét đẹp tự nhiên của biển Quy Nhơn Ảnh: LÊ HỒ BẮC
Trung tâm đô thị Quy Nhơn vốn khá nhỏ hẹp, bao bọc bởi sông và biển. Một phần đô thị Quy Nhơn lưng tựa vào núi, mặt tiền hướng ra biển. Ngọn núi chính giữa là núi Bà Hỏa. Sự "kết hợp" tự nhiên này tạo cho đô thị Quy Nhơn có không gian khá độc đáo Ảnh: LÊ HỒ BẮC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.