Biên phòng ứng cứu kịp thời 2 tàu cá gặp nạn trên biển

22/09/2016 10:02 GMT+7

Trong điều kiện mưa to gió lớn, lực lượng biên phòng đã phối hợp với các lực lượng và tàu cá khác cứu 2 tàu cá gặp nạn trên biển, đưa hơn 20 ngư dân vào bờ an toàn...

Lúc 3 giờ ngày 22.9, sau gần 10 tiếng đồng hồ nỗ lực, lực lượng thuộc Đồn biên phòng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) đã cùng một số ngư dân kéo tàu cá QNg-92265TS, do ông Phan Văn Hẹ (trú Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, vào cầu cảng Cửa Việt an toàn. 15 thuyền viên có mặt trên tàu cá này cũng được đưa vào đồn chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi...
Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 21.9, tàu QNg-92265TS chạy vào cảng Cửa Việt neo đậu, tuy nhiên do không quen luồng lạch nên tàu đã bị mắc cạn trong điều kiện sóng to, mưa lớn, hết sức nguy hiểm.
Cũng trong chiều 21.9, tàu cá QNg-92647TS do ông Lê Anh Vũ (trú Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng khi đi vào vùng biển cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 3 hải lý về hướng tây nam đã gặp sóng lớn, va vào đá làm vỡ mạn, nước tràn vào và tàu chìm dần.
Nhận được tin báo, lực lượng Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ đã huy động tàu Cồn Cỏ 01 vượt sóng gió ra ứng cứu. Sau hơn 1 giờ vật lộn trên biển, lực lượng chức năng đã lai dắt tàu QNg-92647TS cùng 5 thuyền viên vào âu tàu đảo Cồn Cỏ an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.