Biên phòng Tây Ninh trao trả người dân Campuchia 14 con trâu, bò bị mất trộm

Trong lúc làm nhiệm vụ, Đội Đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tân đã phát hiện, ngăn chặn 3 đối tượng đang đưa 10 con trâu và 4 con bò trộm ở Campuchia theo đường mòn vào Việt Nam.

Chiều 24.5, tại Đồn Biên phòng Phước Tân, H.Châu Thành (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), đơn vị này đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền xã Pông Tức, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) trao trả 10 con trâu và 4 con bò cho gia đình người dân Campuchia bị mất trộm.
Buổi trao trả trâu, bò bị mất trộm cho người dân Campuchia trước sự chứng kiến của lãnh đạo lực lượng chức năng bảo vệ biên giới 2 tỉnh giáp ranh Tây Ninh (Việt Nam) và Svay Rieng (Campuchia) ẢNH: HẢI BẰNG
Bước đầu xác định, trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 19.5.2019, trong lúc thực hiện công tác chống buôn lậu tại khu vực ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), Đội Đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tân phát hiện 3 đối tượng đang đưa một đàn gia súc gồm trâu và bò theo đường mòn từ Campuchia vào Việt Nam.
Tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì các đối tượng lợi dụng đêm tối và địa hình gần rẫy khoai mì, đã bỏ chạy về hướng Campuchia. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, lập biên bản tạm giữ 10 con trâu và 4 con bò.
Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Bố Môn thuộc lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thông báo có 2 người dân trình báo đã bị trộm mất số trâu, bò trên.
Đồn Biên phòng Phước Tân đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương nước bạn điều tra, xác minh. Theo đó, số trâu, bò trên là của ông Lăng Xa Lôn (42 tuổi) và bà Duông Sa Rươn (65 tuổi, cùng ở xã Pông Tức). Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Đồn Biên phòng Phước Tân tiến hành trao trả trâu, bò bị mất trộm cho người dân nước bạn Campuchia.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.